Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Di dời nhà
219 cán bộ, chiến sĩ giúp dân chuyển nhà đến nơi tái định cư tránh thiên tai
Chiều 4/9, UBND xã Ia Tul, Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân giúp người dân bôn Jứ di dời nhà cũ, xây dựng nhà mới tại khu tái định cư nhằm chủ động phòng tránh thiên tai.
Quốc phòng - An ninh
TP.HCM lên kế hoạch di dời hơn 41.500 căn nhà ven kênh, rạch
TP.HCM dự kiến di dời 41.540 căn nhà nằm trên và ven sông, kênh, rạch trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai 115 dự án chỉnh trang đô thị với tổng vốn gần 397.000 tỷ đồng.
Bài toán về quỹ đất sau khi di dời nhà ven kênh, rạch TP.HCM
Việc khai thác quỹ đất sau khi di dời nhà ven sông, kênh, rạch ở TP.HCM sẽ được triển khai theo định hướng phù hợp với đặc điểm từng khu vực, nhằm đảm bảo hiệu quả chỉnh trang đô thị.
Đến năm 2030, TP.HCM hoàn thành việc di dời nhà ven kênh rạch
TP.HCM còn khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch chưa được giải quyết, phân bố trên 398 dự án, tuyến sông, kênh, rạch trải rộng trên 16 phường, xã. TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc di dời, bố trí tái định cư.
Chủ tịch TP.HCM trực tiếp giao việc để di dời nhà ven kênh, rạch
Ngoài việc thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện đề án, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi còn trực tiếp giao việc cho các Sở, đơn vị, địa phương, với quyết tâm di dời hơn 46.000 căn nhà ven kênh, rạch.
TP.HCM: Di dời hơn 5.000 nhà ven, trên kênh rạch trong năm 2025
Đến hết năm 2025, TP.HCM dự kiến sẽ thực hiện bồi thường, di dời 5.102 căn/6.500 căn nhà ven, trên kênh rạch, đạt 78,49% chỉ tiêu đề ra.
Bắc Kạn: Người dân mong muốn được di dời nhà khỏi nơi nguy hiểm
Nhiều năm nay, ngôi nhà vẫn tọa lạc trên hành lang đường, không rào chắn, không hộ lan, rãnh thoát nước sát mái hiên nhà được che đậy sơ sài bằng những tấm bạt rách, trong tình trạng không an toàn.
Chính phủ quy định trường hợp phải di dời khẩn cấp nhà chung cư
Các trường hợp di dời khẩn cấp nhà chung cư bao gồm: Nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng; nhà chung cư bị hư hỏng do thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.
Triển khai di dời nhà máy, xí nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 198/KH-UBND về việc triển khai phương án di dời các nhà máy, xí nghiệp theo Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.
Cận cảnh những ngôi nhà lụp xụp ven kênh, rạch TP.HCM
Hầu hết những ngôi nhà ven kênh rạch được dựng tạm bợ, chắp vá bằng tôn, gỗ, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác.
Sở Xây dựng TP.HCM nói về việc di dời nhà ven kênh rạch
TP.HCM dự kiến đến hết năm 2025 sẽ bồi thường, di dời 4.250/6.500 căn nhà ven kênh rạch, đạt tỷ lệ 65% theo chỉ tiêu đề ra.
Bình Dương phát triển nhờ chính sách di dời nhà xưởng vào khu công nghiệp
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, gây ồn… của các công ty, nhà máy trong khu dân cư ở Bình Dương, khiến người dân bất an, phản ảnh đến cơ quan chức năng.Tỉnh Bình Dương đã thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.
Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia đề cập việc di dời nhà nổi các gia đình Việt kiều ở Biển Hồ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Hunsen thời gian qua trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Campuchia gốc Việt có giấy tờ, địa vị pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống.
Thanh Hóa: Người dân bức xúc vì bị buộc di dời, phá dỡ nhà cửa
Tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua xã Hoằng Xuyên (huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đã hoàn thành và đưa vào hoạt động gần 2 năm. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chiếu hành lang Quốc lộ cũ, buộc các hộ dân phá dỡ nhà cửa, công trình khiến người dân bức xúc.
Hà Nội: Di dời khẩn cấp các hộ dân tại 3 khu tập thể
UBND thành phố Hà Nội đã quyết định di dời các chủ sở hữu, sử dụng tại các đơn nguyên khu tập thể Thành Công, Ngọc Khánh và Cống Vị vì thực trạng nhà xuống cấp nguy hiểm cấp độ D.
Xem thêm