Ngày 11/6, hơn 2.500 tình nguyện viên đã có mặt tại 99 điểm thi trên địa bàn TP Đà Nẵng, triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Không khí tại các điểm thi trở nên sôi nổi từ sáng sớm với sự tham gia của lực lượng thanh niên tình nguyện.
Các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ thí sinh và người nhà thông qua nhiều hoạt động như hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông, cung cấp nước uống và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Đà Nẵng, năm nay chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai đồng bộ tại 99 điểm thi với 99 đội hình tình nguyện, huy động khoảng 2.500 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hơn 35.500 thí sinh dự thi trên toàn thành phố.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Nhằm hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi, Thành Đoàn và Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực phục vụ chương trình “Tiếp sức mùa thi”, gồm 40.680 chai nước uống, 12.500 túi bánh kẹo, 500 thùng xúc xích, 350 áo, 350 mũ và 70 cây dù, với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bên cạnh đó, chương trình phối hợp với các địa phương, ngành giáo dục, cơ sở y tế và lực lượng chức năng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tại các điểm thi như hướng dẫn thí sinh, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
Ngoài ra, các đội hình tình nguyện còn hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa hoặc gặp sự cố đột xuất; phát nước uống, dụng cụ học tập miễn phí; đồng thời phối hợp ngăn chặn các hành vi tiêu cực có thể ảnh hưởng đến kỳ thi.
Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành Đoàn – Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội hình tình nguyện tại 5 điểm thi trên địa bàn thành phố.
Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết: Năm nay Thành Đoàn xác định “tiếp sức tinh thần” là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh các hoạt động hỗ trợ truyền thống.
Các đội hình không chỉ phát nước uống, hướng dẫn giao thông mà còn tăng cường hỗ trợ trực tuyến, tư vấn tâm lý và lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội.
“Chúng tôi chủ động hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa hoặc gặp sự cố bất ngờ, với mong muốn mỗi điểm thi trở thành một "điểm tựa an toàn", thân thiện cho thí sinh và phụ huynh”, đồng chí Lê Công Hùng chia sẻ.