Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 dự kiến vinh danh 145 gương mặt đến từ 52 dân tộc, thuộc 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, với nhiều điểm mới đáng chú ý, theo thông tin được công bố tại họp báo chiều 22/12 ở Hà Nội.
Chiều 22/12, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.
Ban tổ chức cho biết, năm 2025 là lần thứ 12 chương trình tuyên dương được tổ chức. Hoạt động do Bộ Dân tộc và Tôn giáo (trước đây là Ủy ban Dân tộc) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) triển khai thường niên, nhằm ghi nhận, tôn vinh những học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng.
Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Y Thông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tuyên dương - nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo sức lan tỏa và truyền cảm hứng để thanh niên tiếp tục theo đuổi ước mơ, khát vọng cống hiến.

Thứ trưởng Y Thông cũng khẳng định, Việt Nam là quốc gia có chính sách dân tộc toàn diện, vừa chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, vừa xây dựng hệ thống chính sách nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển, thu hẹp khoảng cách với các vùng, miền khác.
Thông tin thêm tại họp báo, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trong đó có Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW.
Theo các văn bản này, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Trước mắt, trong năm 2025, dự kiến thí điểm đầu tư, xây mới hoặc cải tạo 100 trường học tại một số địa phương; sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng 248 trường trong vòng 2-3 năm tới.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ tuyên dương cho biết, hoạt động tuyên dương hằng năm đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.
Qua 12 kỳ tổ chức, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số thuộc 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Nhiều gương mặt sau lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ cơ sở, sĩ quan quân đội và lựa chọn trở về quê hương, bản làng để trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Theo Ban tổ chức, Lễ tuyên dương năm 2025 sẽ vinh danh 145 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 52 thành phần dân tộc, đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là kỳ tuyên dương có số lượng đại diện các dân tộc đông nhất từ trước đến nay.
Điểm mới của chương trình năm nay là bổ sung đối tượng “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa” và lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng” trong khuôn khổ lễ tuyên dương.