14 người nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron

Chí Tâm| 31/12/2021 11:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

14 người trên 4 chuyến bay từ Hàn Quốc và Mỹ nhập cảnh về Quảng Nam có kết quả giải trình tự gene virus nhiễm biến chủng Omicron.

Ngày 31/12, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.

nhap-canh.jpeg
Quảng Nam ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron là người nhập cảnh trên các chuyến bay từ Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: TN

Các mẫu dương tính với SARS-CoV-2 biến chủng Omicron là những trường hợp đi trên 4 chuyến bay, trong đó có một chuyến bay từ Mỹ và 3 chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và hiện đang cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, một chuyến bay từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12 có 177 hành khách và 16 thành viên tổ bay; chuyến bay này ghi nhận 8 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron.

3 chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng trong các ngày 21, 23 và 24/12 ghi nhận 6 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron. 3 chuyến bay này có 520 hành khách và 42 thành viên tổ bay.

Theo báo cáo, đến ngày 30 và 31/12, toàn bộ hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21/12 đã hết thời hạn cách ly và đã di chuyển về địa phương. Còn lại các hành khách trên 3 chuyến bay còn lại sẽ hết hạn cách ly trong tối 30 và sáng 31/12.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, từ 18/7 đến nay địa phương ghi nhận 6.103 ca nhiễm, trong đó, 2.705 ca bệnh cộng đồng, 2.819 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 427 ca xâm nhập từ các tỉnh và 152 ca nhập cảnh.

Như vậy, số ca nhiễm Omicron ghi nhận tại Việt Nam hiện là 15, trong đó ca đầu tiên công bố hôm 28/12 là một người về từ Anh ngày 19/12 cách ly tại Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội, không có khả năng lây lan cộng đồng.

Omicron xuất hiện lần đầu ở Nam Phi vào cuối tháng 11, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là biến chủng đáng lo ngại. Với nhiều đột biến ở vùng protein gai, Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các biến chủng trước đó.

Các nhà khoa học chưa kết luận về độc lực của virus, song một số bác sĩ và chuyên gia nhận định tỷ lệ chuyển nặng và nhập viện sau nhiễm biến chủng thấp hơn. Hiện biến chủng đã lây lan ra 110 quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
14 người nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron