1 người chết, 2 người bị thương nặng trong vụ hỗn chiến ở Cà Mau

Tuyến Trang| 07/10/2014 06:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh niên đã hẹn gặp nhau, dùng dao để "nói chuyện phải quấy" khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Chiều ngày 6/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra chiều ngày 5/10 tại bến xe huyện U Minh (khóm 3, thị trấn U Minh, tỉnh Cà Mau) khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, Phan Văn Hảo và Phạm Văn Vinh (cùng ngụ huyện U Minh) vốn là những tay “có máu mặt” ở địa phương. Do xảy ra mâu thuẫn trước đó nên hai tên này đã hẹn gặp nhau vào tối ngày 5/10 tại bến xe huyện U Minh để "nói chuyện phải quấy".

Để đảm bảo “thắng lợi”, Hảo đã gọi Trần Văn Tèo (25 tuổi), Đặng Chí Doãn (34 tuổi), em ruột của Doãn là Đặng Chí Dưỡng (24 tuổi) và một người tên Dẹn cùng ngụ huyện U Minh để đi cùng. Vinh cũng kéo theo hơn 10 chiến hữu đến điểm hẹn.

Trong lúc hai nhóm đang giao chiến, Tèo bị chém trọng thương dẫn đến tử vong; Doãn và Dưỡng cũng bị thương nặng…

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1 người chết, 2 người bị thương nặng trong vụ hỗn chiến ở Cà Mau