Các con số như 73 hội nghị, 16 cuộc giám sát, 994 đơn thư cử tri với tỷ lệ giải quyết đạt 86,8% cho thấy hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ. Cùng với đó là 460 lượt góp ý dự án luật và 19 đợt tiếp xúc cử tri với hơn 86.500 lượt người tham gia, phản ánh quy mô và tần suất triển khai các hoạt động.
Chiều 31/3, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác toàn khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ĐBQH tỉnh khóa XV; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐQBH tỉnh khóa XV; cùng các ĐBQH tỉnh khóa XV, XVI.
Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đang khép lại, đánh dấu chặng đường hoạt động với nhiều kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.
Nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hoạt động với cường độ cao và cách làm ngày càng bài bản, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.
Trong toàn khóa, Đoàn đã chủ trì 73 hội nghị, 12 hội thảo, lấy ý kiến trên 1.000 lượt cơ quan, đơn vị; tham gia 460 lượt ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết. Công tác giám sát được thực hiện với 16 cuộc, qua đó kiến nghị 192 nội dung với Trung ương và 112 nội dung với tỉnh.
Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức 19 đợt với hơn 86.500 lượt người tham gia; tiếp nhận 994 đơn thư, trong đó tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 86,8%.
Cùng với hoạt động chuyên môn, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và tăng cường gắn kết với cử tri.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận Đoàn ĐBQH tỉnh là tập thể đoàn kết, hoạt động chuyên nghiệp, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng tại các diễn đàn của Quốc hội.

Đồng chí nhấn mạnh, một trong những điểm nổi bật là Đoàn luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe đầy đủ ý kiến cử tri và kịp thời phản ánh vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đồng chí cũng nhấn mạnh truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của Quảng Ninh là nền tảng quan trọng giúp Đoàn ĐBQH tỉnh duy trì sự thống nhất, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò đại diện nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chúc mừng các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã được cử tri tín nhiệm bầu tham gia Quốc hội khóa XVI; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của việc tổng kết nhiệm kỳ trong việc nhìn lại kết quả và chuẩn bị cho giai đoạn mới.

Đồng chí ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có những đóng góp ngày càng thực chất, không chỉ dừng ở việc phản ánh kiến nghị mà còn chủ động tham gia đề xuất chính sách trong các lĩnh vực then chốt như tài nguyên, hạ tầng, môi trường đầu tư và phát triển kinh tế.
Đồng chí cũng đánh giá cao hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tuyên truyền pháp luật, qua đó góp phần phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các vấn đề từ thực tiễn, khẳng định vai trò “cầu nối” hiệu quả giữa Quốc hội và cử tri.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường khẳng định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Quốc hội và sự phát triển của tỉnh.
Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được là tổng hòa của sự lãnh đạo của Trung ương và tỉnh, sự nỗ lực của các đại biểu, cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng hành, tin tưởng của cử tri, nhân dân.

Định hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chủ động tham gia hoàn thiện thể chế, đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn tới.