Qatar chính thức “phản hồi” tối hậu thư của các nước Arab

Hà Kim (Theo Reuters)| 04/07/2017 08:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar vừa chính thức đưa ra câu trả lời cho “tối hậu thư” 13 điều của 4 quốc gia láng giềng sau khi các nước này thông báo kéo dài hạn chót thêm 48 giờ.

Tối 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar – ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã chuyển câu trả lời của Doha về tối hậu thư 13 điều của 4 nước Arab trong chuyến thăm ngắn tại Kuwait. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về phản hồi của Quatar hiện chưa được tiết lộ.

Qatar chính thức “phản hồi” tối hậu thư của các nước Arab

Qatar chính thức “phản hồi” tối hậu thư của các nước Arab

Trước đó, Ngoại trưởng Qatar đã chính thức bác bỏ bản yêu sách 13 điều trên của 4 nước Arab để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh. Ông Al-Thani cứng rắn khẳng định, các yêu cầu được đưa ra trong tối hậu thư là “bất hợp lý” và được tạo ra để “từ chối”.

Sau lời bác bỏ Qatar, Ả Rập Saudi và các nước đồng minh đã đồng ý theo yêu cầu của Kuwait kéo dài thời hạn đặt ra thêm 48 giờ để Doha thực hiện bản danh sách gồm 13 yêu cầu trên.

4 nước Arab cũng tuyên bố, sau hạn chót mới nếu Quatar không chấp nhận các yêu cầu trên, nước này có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Dự kiến, ngày 5/7 tới, các Bộ trưởng Ngoại giao đến từ 4 nước Arab sẽ gặp nhau tại Cairo (Ai Cập) để thảo luận về Qatar.

Hiện chưa rõ mâu thuẫn vùng Vịnh có sớm được hóa giải hay không. Nhưng Ngoại trưởng Quatar mới đây vẫn khẳng định rằng, không một quốc gia nào được phép ra tối hậu thư cho một quốc gia có chủ quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Qatar chính thức “phản hồi” tối hậu thư của các nước Arab