Chống người thi hành công vụ, người đẹp lãnh án tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10-6, TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm, bác yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lưu Thị Trang xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Lưu Thị Trang

Khoảng 7 giờ ngày 10-3-2011, thực hiện quyết định của UBND xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ cho công nhân xây dựng nhà ông Trần Văn Nhân trên phần đất mà ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

Vì cho rằng phần đất này có tranh chấp với cha chồng nên để ngăn chặn lực lượng làm nhiệm vụ, Trang đã lớn tiếng và dùng hai tay đẩy vào người ông Dũng, trưởng Công an xã ngã xuống đất. Khi bị lực lượng nắm kéo ra ngoài thì Trang đã dùng chân đạp trúng vào bụng ông Dũng. Khi bị áp giải lên xe, Trang vùng vẫy, nắm áo ông Dũng làm rách chỉ vai (sắc phục ngành), rồi cắn vào vai của ông Dũng.

Duy Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống người thi hành công vụ, người đẹp lãnh án tù