Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị tháo gỡ khó khăn khi dừng hoạt động các cơ sở gạch thủ công, nhằm ổn định đời sống người dân và đảm bảo đúng lộ trình.
Ngày 2/6, tại Hội nghị báo chí định kỳ tháng 4/2026, lãnh đạo UBND xã Krông Ana thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/1/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/12/2025, toàn bộ 21 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn xã phải dừng hoạt động (thực tế đã có một cơ sở dừng hoạt động). Tuy nhiên, địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.
Ông Đoàn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana cho biết, hiện địa phương chưa có mỏ đất sét được cấp phép khai thác và chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến cho thuê đất hoặc đấu giá khai thác theo quy định. Bên cạnh đó, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất gạch công nghệ lạc hậu thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Theo lãnh đạo địa phương, việc chuyển đổi từ lò gạch đứng liên tục sang công nghệ hiện đại đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, vượt quá khả năng của nhiều cơ sở sản xuất. Ngoài ra, phần lớn lao động tại các lò gạch là lao động phổ thông, trong đó nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Khi các cơ sở dừng hoạt động, nguy cơ mất việc làm, phát sinh hộ nghèo, cận nghèo và các vấn đề về an ninh trật tự là rất lớn.
Địa phương cũng lo ngại nguồn cung vật liệu xây dựng có thể bị ảnh hưởng, kéo theo giá gạch tăng cao. Từ khi triển khai quyết liệt việc chấm dứt hoạt động các lò gạch, UBND xã đã nhận được nhiều đơn kiến nghị từ các chủ cơ sở sản xuất.
Để tháo gỡ khó khăn, UBND xã Krông Ana đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét, tạo nguồn nguyên liệu hợp pháp cho các cơ sở sau khi chuyển đổi công nghệ. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tham mưu chính sách hỗ trợ tài sản, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng.
Theo UBND xã Krông Ana, hiện các cơ sở vẫn còn tồn đọng khoảng 2.020 vạn viên gạch thành phẩm và 73.800m³ nguyên liệu sản xuất. Địa phương kiến nghị các sở, ngành xem xét giải quyết thấu đáo các khó khăn nhằm tránh lãng phí nguồn lực và bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang triển khai các thủ tục đấu giá 10 mỏ đất sét theo quy hoạch. Dự kiến trong quý IV năm nay sẽ hoàn thành việc đấu giá, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các cơ sở sau khi chuyển đổi công nghệ.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái yêu cầu các sở, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Ông Thái cho rằng nếu cần thiết, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề để xem xét, giải quyết toàn diện vấn đề, bảo đảm vừa thực hiện đúng chủ trương chấm dứt các lò gạch công nghệ lạc hậu, vừa hạn chế tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.