Công tác tổ chức, phục vụ và thu hút khách được triển khai đồng bộ, bài bản, thể hiện quyết tâm đưa Yên Tử trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh tầm quốc gia và quốc tế.
Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ đón khách mùa lễ hội và họp triển khai các giải pháp thúc đẩy, thu hút du khách đến Yên Tử.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, chu đáo cho du khách thập phương tham quan, hành hương, chiêm bái.
Mùa lễ hội năm nay có điểm nhấn là Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng). Đặc biệt, ngày 7/3 (19 tháng Giêng) sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô 10.000 người, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc. Chương trình được truyền hình trực tiếp, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Song song với phần lễ là chuỗi hoạt động phong phú: triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền với hơn 100 gian hàng; khóa tu “Yên Tử - suối nguồn tuệ giác” quy mô 3.000 người; không gian trải nghiệm “Xuân di sản - Tết làng Nương” cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian truyền thống. Các sự kiện được thiết kế theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh, di sản và trải nghiệm du lịch hiện đại.

Đáng chú ý, từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử được áp dụng là 0 đồng/lần/người. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng phát huy giá trị di sản gắn với phục vụ cộng đồng.
Cùng với đó, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử được giao xây dựng kế hoạch đón tối thiểu 1 triệu lượt khách trong năm 2026; tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt 4 mùa; tăng cường xúc tiến, quảng bá quy mô quốc gia, quốc tế; phối hợp với các đơn vị lữ hành, KOL, người nổi tiếng để mở rộng thị trường. Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng, nhấn mạnh giá trị của Yên Tử trong quần thể Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Hạ tầng, cảnh quan và dịch vụ được rà soát, chỉnh trang toàn diện: tuyến hành hương từ chân núi lên chùa Đồng được sửa chữa, vệ sinh; hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh, loa tuyên truyền được kiểm tra; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được xây dựng chi tiết. Các lực lượng chức năng tăng cường trực tại bến xe, khu vực trọng điểm; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.
Những ngày đầu xuân, dòng người hành hương đã tấp nập. Chỉ trong mùng 1 và mùng 2 Tết, Yên Tử đón khoảng 120.000 lượt khách. Không gian dưới chân núi rực rỡ sắc xuân, tạo điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Việc khởi động mùa lễ hội Xuân 2026 với quy mô lớn không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển du lịch di sản - lấy chất lượng tổ chức, trải nghiệm và truyền thông làm trọng tâm, hướng tới xây dựng Yên Tử trở thành biểu tượng văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc gia, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới.