Tin địa phương

Y tế Đà Nẵng tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030

Trâm Trần 09/01/2026 - 15:32

Năm 2025, ngành Y tế Đà Nẵng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, từ y tế dự phòng đến khám, chữa bệnh và chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng để ngành tổ chức lại hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026-2030.

Theo tổng hợp từ ngành Y tế, dù đối mặt với không ít khó khăn, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố trong năm 2025 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác y tế dự phòng tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch lớn. Trong năm, số ca mắc sốt xuất huyết giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và dinh dưỡng cộng đồng được duy trì ổn định, bảo đảm độ bao phủ theo kế hoạch.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 93,5%; tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 95%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế đang được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cơ sở y tế tuyến thành phố tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao năng lực điều trị. Đáng chú ý, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai thành công kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống, khẳng định trình độ chuyên môn và năng lực kỹ thuật của y tế thành phố.

9-1-y-te-da-nang9.jpg
Ngành Y tế Đà Nẵng vượt khó năm đầu mở rộng địa bàn, hướng tới tái cấu trúc toàn diện.

Cùng với đó, hệ thống cấp cứu ngoại viện được củng cố, bảo đảm y tế an toàn cho hàng chục sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn diễn ra trên địa bàn. Công tác bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế và các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bước sang năm 2026, ngành Y tế thành phố được xác định tiếp tục đối mặt với nhiều nhiệm vụ nặng nề khi đây là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Việc hình thành thiết chế hành chính - quản trị mới đòi hỏi hệ thống y tế phải được rà soát, sắp xếp lại một cách toàn diện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với đặc điểm địa bàn mở rộng.

Theo định hướng đặt ra, ngành Y tế cần tập trung điều chỉnh chiến lược về tổ chức bộ máy, mạng lưới y tế, nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu; đồng thời nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, chủ động ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, việc rà soát mạng lưới y tế để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngành Y tế cũng cần tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ở góc độ nguồn lực, yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là tại các trung tâm y tế khu vực, được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, ưu tiên tuyến cơ sở và các địa bàn miền núi, cũng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, ngành Y tế cần nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn và tham mưu; tăng cường năng lực dự báo; bảo đảm đầy đủ nguồn vắc xin cho tiêm chủng mở rộng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và giá cả thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị và vật tư y tế. Việc khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước, chủ động phát hiện, thu hồi thuốc kém chất lượng, phòng, chống thuốc giả và xử lý nghiêm các vi phạm cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Định hướng dài hạn đặt ra cho ngành Y tế thành phố là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ ở tất cả các tuyến, tập trung phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu, từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Đánh giá về kết quả và nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, ghi nhận những nỗ lực của ngành Y tế trong năm 2025; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tổ chức lại hệ thống y tế theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của toàn ngành, lãnh đạo thành phố tin tưởng ngành Y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Y tế Đà Nẵng tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030