Y án tử “ké máu lạnh” giết nữ cán bộ ngân hàng

Thanh Phương| 25/08/2020 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ghen tuông mù quáng do nghi bạn gái có người mới, Phạm Văn Nghị (Ninh Bình) đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào nạn nhân sau đó tự sát không thành. Hành vi của Nghị khiến nhiều người rùng mình vì sự tàn độc, mất nhân tính.

Ngày 25/8, tại phòng xử án TAND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng xét xử của TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án “giết người” xảy ra vào tháng 4/2019 gây bức xúc dư luận.

Bị cáo là Phạm Văn Nghị (trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã dùng kéo đâm chết bạn gái ngay giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngày 30/10/2019, TAND tỉnh Ninh Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Phạm Văn Nghị.

Y án tử “ké máu lạnh” giết nữ cán bộ ngân hàng

Phạm Văn Nghị tại phiên phúc thẩm

Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ chị Trần Thị Thu Huyền (SN 1994) là bạn gái cùng quê với Nghị có người yêu mới, khoảng 8h cùng ngày, Nghị điều khiển xe ô tô BKS 35A–140.15 đến Chi nhánh Ngân hàng BIDV TP Tam Điệp và gọi chị Huyền ra nói chuyện. Trên đường đi, Nghị liên tục đe dọa và bắt chị Huyền phải uống máu, thề chung thủy với Nghị nếu không cả hai cùng chết.

Nghị điều khiển xe đưa chị Huyền từ TP Tam Điệp đến khu đất trống thuộc phố 11, phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Lúc này, chị Huyền thấy ông Lê Văn Vẻ (trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) cùng chiếc xe máy ở phía trước nên đã mở cửa xe ô tô chạy đến chỗ ông Vẻ kêu: "Bác ơi, cứu cháu với".

Chị Huyền ngồi lên xe ông Vẻ chở chạy về phía đường Tôn Đức Thắng. Nghị liền điều khiển xe ô tô chạy theo, đâm vào xe mô tô của ông Vẻ khiến ông cùng chị Huyền ngã văng ra đường. Cơn ghen bốc lên, Nghị lao khỏi xe ô tô cầm kéo kim loại đã chuẩn bị sẵn từ trước chạy đến, đâm vào ngực, cổ làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Nghị dùng kéo tự đâm vào người mình để tự sát không chết.

Bản án sơ thẩm đã tuyên Phạm Văn Nghị phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, thuộc các trường hợp: "Giết 2 người trở lên; thực hiện tội phạm một cách man rợ; có tính chất côn đồ".

Tại phiên phúc thẩm ngày 25/8, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Phạm Văn Nghị là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn. Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghị án tử hình.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án tử “ké máu lạnh” giết nữ cán bộ ngân hàng