Bảo vệ người tiêu dùng

Xử lý hàng nghìn vụ, thu nộp 84,5 tỷ đồng từ gian lận thương mại

Thanh Phương 04/09/2024 - 10:40

Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó thu nộp ngân sách 84,5 tỷ đồng, nhiều vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Trước tình hình gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng lợi dụng sự biến động của thị trường để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi trục lợi bất chính, không màng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

congan.jpg
Cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh với gian lận thương mại, hàng giả, buôn lậu

Cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm từ sớm. Phát động người dân cùng tham gia tố giác, đấu tranh với buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại để lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ người dân.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 1.700 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 84,5 tỷ đồng; trong đó riêng lực lượng công an phát hiện, xử lý trên 100 vụ vi phạm trong sản xuất, buôn bán hàng giả.

nuocgiat.jpg
Kho hàng nước giặt giả được phát hiện

Nhiều vụ việc, khi phát hiện đã gây hoang mang cho người tiêu dùng vì tính chất phức tạp, nguy hiểm của các sản phẩm nhạy cảm cho da, cơ thể. Như vụ, Công an TP Thanh Hóa phát hiện Trần Thị Phương, sinh năm 1995, ở phường Đông Hải là chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm “Phương Trần” có địa chỉ tại 260-262 Quang Trung, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả, thường xuyên live stream bán hàng trên các trang mạng xã hội.

Quá trình xác minh, Công an TP Thanh Hóa xác định, sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh có xuất xứ tại Anh của thương hiệu Chuch & Dwight CO. Inc sản xuất. Sản phẩm được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi Công ty TNHH Phát triển và Thương mại Trần Gia, địa chỉ số 149 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

nhomdoituong.jpg
Nhiều vụ việc xử lý hình sự để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung

Lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập Trần Thị Phương để làm rõ nguồn gốc sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh mà Phương đang bán tại cửa hàng. Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Phương khai nhận, từ đầu năm 2024 đến nay, Phương có nhập sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh là hàng giả để bày ở cửa hàng để bán kiếm lời.

Sau đó, Phương đã tự nguyện giao nộp số hàng giả gồm 235 chai với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trong đường dây cung cấp hàng giả ra thị trường là Phạm Thùy Dung, sinh năm 1994, ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh và Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1987, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội). Qua làm việc và khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 794 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh và hơn 15.000 sản phẩm chưa có hóa đơn, chứng từ.

Nhiều đối tượng sử dụng chiêu trò núp bóng hết sức tinh vi. Ngày 8/8, Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp với công an các xã Tế Nông, Tân Phúc (Nông Cống) đột kích cơ sở phân phối hàng giả có địa chỉ tại thôn Đông Hưng, xã Tế Nông do Lê Tuấn Thành, sinh năm 1995 làm chủ và cơ sở sản xuất hàng giả ở thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) do Lê Hạ Tuấn, sinh năm 1995 làm chủ.

Tại 2 địa điểm nói trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.860 túi nước giặt giả nhãn hiệu Omo loại 3,6kg, 664 túi nước giặt giả nhãn hiệu Omo loại 2kg cùng hàng trăm kg vỏ bao bì, nhãn mác và nhiều tang vật, dụng cụ để pha trộn, sản xuất và san chiết nước giặt giả.

Ngoài Thành và Tuấn, Công an huyện Vĩnh Lộc cũng đã phát hiện, bắt giữ Lê Hạ Nghĩa, sinh năm 1991 và Lê Văn Dũng, sinh năm 1998, cùng trú tại xã Tân Phúc (Nông Cống) là đối tượng được Tuấn thuê pha trộn, san chiết, đóng gói và lái xe vận chuyển hàng; thu giữ toàn bộ tang vật trên xe gồm 700 túi nước giặt loại 3,6kg.

Kết quả điều tra ban đầu, Tuấn khai nhận đã tự học cách pha chế nước giặt trên mạng xã hội, rồi mở xưởng sản xuất dưới vỏ bọc đăng ký là sản xuất giấy vệ sinh; sau đó chuyển hàng cho Thành bán trên sàn thương mại điện tử với tên cửa hàng là “Tổng kho Đông Hưng”. Ước tính, hằng tháng các đối tượng này bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả nhãn hiệu Omo, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an thành phố Thanh Hoá đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây này về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh…

Quá trình phá án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hoá, nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả chủ yếu là thuốc kháng sinh, gồm: 657 hộp thuốc Cefuroxim 500mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200mg, 100 hộp thuốc Augxicine g, 100 hộp thuốc Panadol Extra, 724 hộp thuốc Panactol dạng vỉ nén, 1.080 lọ thuốc Panactol. Đồng thời, thu giữ nhiều nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc kháng sinh giả, gồm: 2,2 tấn phụ gia, tá phẩm; 1.000 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Cefuroxim, 10 vỏ thùng vỏ hộp Panactol, và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thuốc tân dược giả như: máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán…

Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép. Cùng với đó tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó cùng với chính quyền địa phương tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý hàng nghìn vụ, thu nộp 84,5 tỷ đồng từ gian lận thương mại