Từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên, hàng chục đối tượng tuổi từ 16 đến 19 đã tụ tập, mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia rồi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường ở TP Huế để tìm đối thủ “giải quyết”.
Theo hồ sơ vụ án, trước đó Đặng Quốc Bảo Hưng và một số người có mâu thuẫn với nhóm của Trần Mậu Tấn (tên thường gọi Bin Chột, SN 2006, trú tại phường Hương Trà, TP Huế).

Trưa 7/7/2025, trong lúc ngồi uống cà phê tại quán Ucha, phường Kim Long, Đặng Quốc Bảo Hưng rủ Nguyễn Viết Trường Tiến, Trần Văn Thành Đạt, Trần Nhật Nguyên Kha, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Thái Hưng, Nguyễn Văn Thái Bảo, Trần Anh Nhật Quang, Lê Cao Quốc Việt, Võ Hoàng Nam, Lê Quang Danh và Hà Thái Hòa tối cùng ngày đến phường Hương Trà để giải quyết mâu thuẫn.
Lời rủ rê nhanh chóng kéo theo nhiều người khác. Võ Nguyên Hưng được rủ tham gia và đồng ý. Sau đó, thông qua các mối quan hệ bạn bè, Đặng Quốc Bảo Hưng, Võ Nguyên Hưng và Trần Hữu Cảnh tiếp tục tập hợp thêm nhiều đối tượng.
Do số lượng người quá đông, lo sợ bị Công an phát hiện, cả nhóm thống nhất chuyển địa điểm tập trung từ quán cà phê Ucha đến cầu Ba Bến, phường Kim Long.
Tại đây, khoảng 30 người đi trên 15 xe mô tô, mang theo nhiều loại hung khí như dao tự chế, kiếm, rựa, vỏ chai bia và đá. Một số đối tượng dùng khẩu trang che biển số xe.
Khoảng 22h, Trần Anh Nhật Quang dẫn cả nhóm xuất phát theo các tuyến đường Lý Nam Đế, qua cầu An Hòa, đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Mai Lượng rồi ra đường Tản Đà nối dài để hướng về khu vực Tứ Hạ tìm nhóm đối phương.
Trên đường đi, nhóm tiếp tục gặp một số người quen. Khi biết đoàn đang đi tìm nhóm Tứ Hạ để đánh nhau, những người này cũng nhập vào đoàn.
Khi đến công viên Tứ Hạ, thuộc phường Hương Trà, nhóm không tìm được người cần tìm nên quay xe trở lại trung tâm TP Huế. Tuy nhiên, hành trình trở về lại trở thành màn “thị uy” giữa đường phố.

Các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy thành hàng dài, chở 2-3 người, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí. Đoàn xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, nẹt pô, bóp còi và có thời điểm đi vào phần đường ngược chiều tại khu vực vòng xuyến Tứ Hạ.
Đoàn xe tiếp tục qua nhiều tuyến đường như đường dọc sông Bồ, Quốc lộ 1A... khiến người dân và những người tham gia giao thông hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự công cộng.
Đến khu vực bến xe phía Bắc, thuộc phường Hương An, khoảng gần 23h, cả nhóm giải tán.
Cơ quan tố tụng xác định, từ khoảng 22h đến 23h ngày 7/7/2025, các bị cáo đã có hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí, điều khiển nhiều xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số, chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, bóp còi, nẹt pô và đi ngược chiều trên nhiều tuyến đường của TP Huế.
Hành vi này không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, xô xát và những hậu quả nghiêm trọng khác.
Trong vụ án, các bị cáo đều có tuổi đời rất trẻ, từ 16 đến 19 tuổi. Các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể, không có người cầm đầu, tổ chức hay chỉ huy; hành vi mang tính bột phát nên được xác định là đồng phạm giản đơn.
Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết liên quan, Tòa án đã phân hóa trách nhiệm hình sự, áp dụng mức hình phạt phù hợp với từng trường hợp.
Tại phiên toà sơ thẩm ngày 7/8, HĐXX đã tuyên phạt 12 bị cáo trên 18 tuổi mức án từ 2 năm đến 2 năm 9 tháng tù.
Trong số 20 bị cáo chưa đủ 18 tuổi thì có 13 bị cáo bị xử phạt từ 1 năm đến 1 năm 9 tháng tù; 7 bị cáo còn lại được HĐXX quyết định chuyển hướng xử lý, giao về địa phương quản lý. Tất cả cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Việc một nhóm thanh thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn mà rủ rê, lôi kéo nhau, chuẩn bị hung khí rồi tổ chức thành đoàn xe đi tìm đối thủ cho thấy sự bốc đồng, thiếu kiểm soát và coi thường pháp luật của những người còn rất trẻ.

Đáng nói, ban đầu chỉ là một mâu thuẫn giữa một vài cá nhân, nhưng thông qua việc rủ rê, lôi kéo bạn bè, số người tham gia nhanh chóng lên tới hàng chục người. Khi đã tụ tập đông người, mang theo hung khí và cùng di chuyển trên đường phố, hành vi rất dễ vượt khỏi sự kiểm soát, từ gây rối trật tự công cộng có thể dẫn đến đánh nhau, gây thương tích hoặc những hậu quả nghiêm trọng hơn.
Bài học từ vụ án không chỉ nằm ở những bản án tù. Đây còn là lời cảnh tỉnh đối với thanh thiếu niên về cách ứng xử khi phát sinh mâu thuẫn. Một lời rủ rê trong lúc nóng giận, một lần “đi tìm người để giải quyết” hay việc mang theo dao, kiếm để thị uy đều có thể đẩy người trẻ vào vòng lao lý.
Bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, vụ việc cũng đặt ra trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục, định hướng kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn cho thanh thiếu niên. Đặc biệt, cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn những biểu hiện tụ tập, cổ súy bạo lực, sử dụng hung khí hoặc rủ rê nhau “giải quyết” mâu thuẫn theo kiểu xã hội đen.
Bởi với những người đang ở tuổi hình thành nhân cách, một phút bốc đồng có thể phải trả giá bằng nhiều năm tuổi trẻ; trong khi một sự can thiệp, định hướng kịp thời từ gia đình và cộng đồng có thể giúp các em tránh được một sai lầm không đáng có.