TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn bán hàng cấm” đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá lậu với số lượng đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý thị trường.
Theo cáo trạng, trong năm 2024, nhóm bị cáo gồm Bùi Xuân Trường, Nguyễn Trung Lập và Nguyễn Thị Mai đã nhiều lần mua bán, vận chuyển và cất giấu tổng cộng 30.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang các nhãn hiệu Hero, Esse, Richmond, Zest, State Express, ShuangXi, ZO UK…
Trong đó, Bùi Xuân Trường được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp liên hệ nguồn hàng, tổ chức vận chuyển và phân phối.
Nguyễn Trung Lập và Nguyễn Thị Mai giữ vai trò đồng phạm, tham gia nhập hàng, cất giấu và tiêu thụ.
Để che giấu hành vi, nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội, nhiều số điện thoại khác nhau và thường xuyên thay đổi người gửi, người nhận. Thông tin trên kiện hàng thường được ghi giả mạo như “Shop Phương Thảo” nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Điều tra cho thấy, các thùng thuốc lá lậu thường được gửi từ Dĩ An (Bình Dương), dán nhãn giả trước khi vận chuyển ra Quảng Ninh.
Khi về địa bàn, Trường trực tiếp nhận hoặc chỉ đạo Lập nhận tại các bưu cục Quang Hanh, Hà Khánh; đồng thời thuê kho tại số 443B đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Quang Hanh) để tập kết hàng. Việc giao dịch tiền mua bán được thực hiện qua điện thoại và mạng xã hội.
Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 28.380 bao thuốc lá nhập lậu, 70 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, 2 xe máy dùng vận chuyển, nhiều điện thoại và sổ sách liên quan đến giao dịch.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt: Bùi Xuân Trường 8 năm tù giam; Nguyễn Trung Lập 8 năm tù giam; Nguyễn Thị Mai 7 năm 6 tháng tù giam.