Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng đã quấn băng dính gắn 40 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax thành hai vòng tròn lên hông và bụng để đi qua cửa khẩu.
Ngày 11/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Wang Wei (Vương Vi, SN 1990, trú tại Trấn Đông Hưng, TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Wang Wei (Vương Vi) làm nghề vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo hình thức xuất, nhập cảnh bằng đường bộ và mang theo hàng hóa dưới dạng xách tay.
Ngày 17/2, Wang Wei được một người phụ nữ Trung Quốc tên là Ju (Cúc), thuê vận chuyển trái phép 43 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax từ Trung Quốc vào Việt Nam với tiền công là 258 NDT (Nhân dân tệ) tương đương 900,000 đồng, Wang Wei đồng ý.
Khoảng 08 giờ 45 phút ngày 18/2, Wang Wei được Ju dẫn vào nhà một người phụ nữ Trung Quốc không rõ lai lịch rồi Ju và người phụ nữ này quấn băng dính gắn 40 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax thành hai vòng tròn lên hông và bụng Wang Wei.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Wang Wei mặc váy đen và áo khoác che đi số điện thoại quấn trên người và cất giấu 3 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax vào trong túi xách da, màu vàng đeo bên người.
Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 18/2, Wang Wei nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhưng không khai báo hải quan đối với 43 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax đang cất giấu.
Sau khi Wang Wei hoàn thành thủ tục nhập cảnh, được lực lượng biên phòng đóng dấu xác nhận nhập cảnh vào Việt Nam thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.
Vật chứng thu giữ gồm: 43 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro của Wang Wei sử dụng, 01 giấy thông hành dành cho cư dân biên giới Trung Quốc – Việt Nam mang tên Wang Wei; 01 túi xách da, màu vàng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Wang Wei 4 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự.