Xét xử 27 bị cáo trong đường dây đánh bạc ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngọc Khánh| 24/02/2021 10:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa mở phiên tòa xét xử 27 bị cáo trong đường dây Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc do Nguyễn Minh Trí và Cao ANh Tài cầm đầu.

Theo cáo trạng, qua tin báo của quần chúng nhân dân, vào ngày 20/02/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng Nguyễn Minh Trí (Tí Bét; SN 1985) và Cao Anh Tài (SN 1993) cùng ngụ tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội,  huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT và thu giữ các phương tiện, tài liệu liên quan.

danh_bac(1).jpg
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hoài Duyên)

Qua làm việc, các đối tượng Trí, Tài khai nhận đã cùng Trương Văn Mão (SN 1987; trú ấp An Hỉa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT); Phạm Thanh Lai (SN 1990; trú khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT) và Lâm Hoài Tuấn (SN 2002; trú ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, , huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT) có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1986; trú khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ,  huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT).

Ngoài ra Tài và Mão còn tham gia ghi bán số đề đài Miền nam và Miền bắc cho 21 bị cáo còn lại cùng một số đối tượng khác chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Cao Anh Tài 9 năm tù, Trương Văn Mão 8 năm tù về 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 2 bị cáo Nguyễn Minh Trí và Phạm Thanh Lai, mỗi bị cáo 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại lãnh từ 8 tháng đến 3 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử 27 bị cáo trong đường dây đánh bạc ở Bà Rịa-Vũng Tàu