Tòa tuyên án

Va chạm tại giao lộ, tài xế taxi trả giá

Ngọc Minh 05/08/2026 11:20

Điều khiển ô tô qua giao lộ nhưng không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn, tài xế taxi tại TP Huế đã va chạm với xe máy của một cụ ông 81 tuổi, khiến nạn nhân tử vong sau gần một tháng điều trị.

Ngày 5/8, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Huy (SN 1989, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14/7/2025, Nguyễn Duy Huy là nhân viên lái xe của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh Thông minh GSM - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, điều khiển ô tô mang BKS 75E-XXX lưu thông trên đường Tạ Quang Cự theo hướng từ đường Mai Bá Trai đến đường Võ Phi Trắng, thuộc xã Phú Vang, TP Huế.

va chạm giao thông đường bộ
Từ một vụ va chạm giao thông, tài xế taxi điện vướng vòng lao lý.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Tạ Quang Cự và đường Trần Xuân Miễn - khu vực có đặt biển cảnh báo nguy hiểm, Huy quan sát thấy ông Phan Văn Do (SN 1944, trú xã Phú Vang, TP Huế) điều khiển xe máy BKS 75F1-XXX đi từ tỉnh lộ 10C về tỉnh lộ 10B, cách giao lộ khoảng 18m.

Bị cáo khai đã bấm còi cảnh báo và điều khiển xe với tốc độ khoảng 35 km/h. Tuy nhiên, cả hai phương tiện đều không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi vào giao lộ, dẫn đến va chạm.

Cú tông khiến ông Do ngã xuống đường, bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Đến ngày 12/8/2025, nạn nhân tử vong do thương tích. Hai phương tiện bị hư hỏng với tổng thiệt hại tài sản được xác định là 1,05 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, cả Nguyễn Duy Huy và ông Phan Văn Do đều không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích. Xe ô tô còn thời hạn đăng kiểm, bị cáo có giấy phép lái xe hợp lệ. Trong khi đó, ông Do không có giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Duy Huy đã điều khiển xe ô tô nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi đi đến giao lộ có biển cảnh báo nguy hiểm. Hành vi này là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm một người tử vong.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, bị hại cũng có một phần lỗi khi điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi đi vào giao lộ với đường ưu tiên. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất vụ án, hậu quả xảy ra cũng như các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Huy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với mọi người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển ô tô khi lưu thông qua các nút giao. Dù đi trên tuyến đường ưu tiên hay có quyền ưu tiên theo quy định, người lái xe vẫn phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy, chỉ một khoảnh khắc chủ quan hoặc không tuân thủ đầy đủ quy tắc giảm tốc độ tại nơi đường giao nhau cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ cướp đi tính mạng của người khác mà còn khiến người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bản án dành cho bị cáo Nguyễn Duy Huy là lời nhắc nhở rằng việc chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, quan sát và nhường đường tại các giao lộ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Va chạm tại giao lộ, tài xế taxi trả giá