‏Xe đạp điện trợ lực Xiaomi Himo C20 - Lựa chọn tuyệt vời cho thời xăng tăng giá‏

T.T| 03/08/2022 14:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

‏Xăng tăng giá khiến chi phí đi lại ngày càng tăng cao. Nhiều người dần chuyển sang những chiếc xe đạp trợ lực điện thay cho xe máy như một giải pháp tiết kiệm tiền xăng cũng như phối hợp rèn luyện sức khỏe. Xe đạp điện trợ lực Xiaomi Himo C20 đang là dòng xe được chú ý nhiều nhất tới từ thương hiệu công nghệ đã quá nổi tiếng. Vậy sản phẩm này có gì thu hút người tiêu dùng?

‏Thiết kế gọn gàng linh hoạt trong đô thị‏

‏Điểm mạnh của mẫu ‏‏xe đạp điện trợ lực điện Xiaomi‏‏ Himo C20 đến từ thiết kế nhỏ nhắn của nó. Nhiều người khi thoạt nhìn thấy chiếc xe liền đánh giá nó dành cho trẻ em, tuy nhiên thực tế thì đây là dáng xe minibike rất được ưa chuộng tại các đô thị lớn ở các nước tân tiến như Nhật, Hàn Quốc… ‏

‏Ngoại hình tối giản với những đường nét cứng cáp‏

‏Kiểu dáng nhỏ gọn giúp cho xe có độ linh hoạt cao khi vận hành trong điều kiện đi lại hàng ngày. Bạn có thể dễ dàng nhấc xe lên vỉa hè để dắt qua các khu vực tắc đường hay luồn lách giữa dòng xe đông đúc bởi trọng lượng xe chỉ có 21kg.‏

‏Ngoài ra, có 1 điểm mà nhiều người không để ý chính là cọc yên được tích hợp thêm một chiếc bơm nhỏ. Do đó, khi xe non hơi thì bạn hoàn toàn có thể rút cọc yên để lấy bơm để sử dụng trong những trường hợp xa tiệm sửa chữa. ‏

‏Quãng đường di chuyển rất xa trên một lần sạc‏

‏Với khối pin được cấu thành toàn bộ từ các cell pin Lithium cao cấp, độ bền của pin xe là rất cao. Và để gia tăng thêm tuổi thọ cho pin, hãng cũng đã trang bị thêm một hệ thống quản lý năng lượng chuyên dụng. Nhờ vậy, bạn hoàn toàn có thể di chuyển được một quãng đường lên tới 50km với chế độ thuần điện và 80km với chế độ đạp trợ lực. Đây là một quãng đường vô cùng dài với một chiếc xe có kích thước khiêm tốn như Xiaomi Himo C20. ‏

‏Khả năng gấp ghi đông và bàn đạp tiện lợi‏

‏Để thuận lợi hơn cho quá trình gửi xe cũng như mang theo xe lên các phương tiện công cộng, hãng đã trang bị cho Xiaomi Himo C20 khả năng gập ghi đông và bàn đạp lại. Nhờ vậy, xe sẽ chiếm rất ít diện tích và hoàn toàn có thể mang vào thang máy để cất trong nhà.‏

‏Thiết kế chắc chắn chịu tải lên tới 100kg‏

‏Hệ thống chuyền động tới từ Shimano‏

‏Shimano là thương hiệu đã quá nổi tiếng trong thế giới phụ kiện xe đạp. Với Xiaomi Himo C20, người dùng sẽ được trang bị bộ đề Shimano 6 cấp số để hỗ trợ cho quá trình di chuyển tăng tốc được nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, để tương xứng với tốc độ mà xe đạt được, hãng cũng trang bị cho xe một cặp phanh đĩa trước sau, cho phản hồi phanh tốt và ổn định.‏

‏Hiện tại, Xiaomi Himo C20 đang là dòng sản phẩm được rất nhiều người yêu thích tại MiViet. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm ‏‏Xiaomi‏‏ chính hãng, trong đó có tất cả các dòng xe đạp trợ lực điện Xiaomi. Nếu bạn quan tâm tới sản phẩm, vui lòng tham khảo thêm tại địa chỉ https://miviet.com/xe-dap-dien ‏

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
‏Xe đạp điện trợ lực Xiaomi Himo C20 - Lựa chọn tuyệt vời cho thời xăng tăng giá‏