Đôi vợ chồng mất tích vì lật thuyền tại đập thủy điện

Biên Giới| 18/03/2015 14:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nửa đêm đi ăn cưới, rượu đã ngà ngà say, Cuối đòi cùng vợ bơi thuyền về nhà nhưng đến nửa đường thuyền lật hai người ngã xuống sông đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng  hơn 22h đêm (16/3) trên đập thủy điện sông Chừng, thuộc địa bàn thôn Xuân Hòa, xã Tiên Nguyên (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Qua xác minh, nạn  nhân là vợ chồng anh Phùng Chiềm Cuối (SN 1997) và Triệu Mùi Liều (SN 1997) trú tại địa chỉ trên.

Đôi vợ chồng mất tích vì lật thuyền tại đập thủy điện

Hồ thủy điện nơi nạn nhân mất tích

Chia sẻ với PV, bà Phùng Mùi Hồng (SN 1977, mẹ nạn nhân) cho biết: “Tối hôm đó tôi và chồng ở nhà nghĩ rằng đêm vợ chồng nó ngủ luôn dưới đám cưới nhưng mãi sáng hôm sau gia đình mới biết chuyện”.

Đội tìm kiếm cho biết, rất khó xác định địa điểm vợ chồng Cuối bị lật thuyền vì đập thủy điện quá rộng. Tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy dép của nạn nhân tại bờ đập và đang tiến hành tìm kiếm tiếp.

Nhận được tin báo, nhiều cơ quan chức năng của xã, huyện đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm.

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác hai nạn nhân xấu số.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đôi vợ chồng mất tích vì lật thuyền tại đập thủy điện