Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét

Khôi Anh| 07/02/2017 06:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, từ khoảng đêm 8/2, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa nhỏ ở Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to ở Trung Bộ.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, thời tiết ngày hôm nay (7/2) ít thay đổi so với 24 giờ vừa qua, chủ yếu là kiểu thời tiết khô ráo và có nắng xảy ra ở cả ba miền của đất nước.

Thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng và Hồ Chí Minh đều có nắng, trong đó TP. Đà Nẵng và Hồ Chí Minh có nắng sớm và mạnh hơn so với thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại Đà Nẵng ở mức 27-28 độ C; còn ở TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở khoảng 32-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có sương mù, mưa nhỏ vào buổi sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ đạt mức 24-25 độ C. Về đêm, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng đạt mức thấp nhất trong số 3 đô thị lớn, chỉ 17-18 độ C; tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh cao hơn, lần lượt là 18-19 và 23-24 độ C.

khong-khi-lanh-tang-cuong

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa rét

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và trong đêm ngày thứ tư (8/2), các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ ở các tỉnh Bắc Bộ, mưa vừa, có nơi mưa to ở các tỉnh Trung Bộ. Mưa rét còn kéo dài cho tới hết ngày 11/2.

Từ ngày 9/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 9/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 9/2, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Cảnh báo: Ngày 10/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên trong hai ngày 10-11/2 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng.

Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội ngày 7/2:

Khu vực

Trạng thái thời tiết

Độ ẩm thấp nhất-cao nhất (%)

Gió

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Vùng núi Ba Vì – Sơn Tây

Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

68 – 95

Gió đông cấp 2-3

18

24

Phía Tây TP (Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phương, Hoài Đức, Chương Mỹ, Hà Đông)

Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng

65 – 93

Gió đông bắc cấp 2-3

19

25

Phía Nam  (Thanh Oai, Thường Tín,  Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa)

Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng

64 – 94

Gió đông bắc cấp 2-3

18

25

Phía Bắc (Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn

Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng

65 – 96

Gió đông bắc cấp 2-3

19

25

Khu vực Trung tâm thành phố Hà Nội

Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng

65 – 96

Gió đông bắc cấp 2-3

19

25

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét