Vụ vỡ ống thủy điện Sông Bung 2: Xác định danh tính 2 nạn nhân

Sơn Tùng| 13/09/2016 23:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 13/9, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã xác định được danh tính 2 công nhân bị nước cuốn trôi trong vụ vỡ ống dẫn nước thủy điện sông Bung 2.

Theo đó, 2 công nhân bị cuốn trôi mất tích là Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, trú xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Đặng Văn Tiền (36 tuổi, trú huyện Nam Giang). Ngoài ra, nhiều xe cộ, máy móc của đơn vị thi công cũng bị nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương công tác tìm kiếm, khắc phục sự cố trên.

Vụ vỡ ống thủy điện Sông Bung 2: Xác định danh tính 2 nạn nhân

Như Báo Công lý đã thông tin, sự cố vỡ ống dẫn nước thủy điện Sông Bung 2 xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 13/9. Vào thời gian trên, nước chảy mạnh làm cuốn trôi cống dẫn dòng ngay dưới chân đập chính.

Vụ vỡ ống thủy điện Sông Bung 2: Xác định danh tính 2 nạn nhân

Các hộ dân bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ ống dẫn nước thủy điện Sông Bung 2 (Ảnh người dân cung cấp)

Được biết, công trình Thủy điện Sông Bung 2 có quy mô công suất 100MW (lớn thứ tư Quảng Nam, sau Thủy điện A Vương, Sông Tranh và Sông Bung 4) được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã La Eê, Zuôi, Chơ Chuôn (huyện Nam Giang) và Tr’Hy (huyện Tây Giang, Quảng Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ vỡ ống thủy điện Sông Bung 2: Xác định danh tính 2 nạn nhân