Sau nhiều ngày xác minh, chính quyền xã Đông Lộc (Nghệ An) đã xác định được chủ sở hữu của 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm do Nhà nước quản lý.
Địa phương yêu cầu các cá nhân vi phạm tự tháo dỡ công trình, đồng thời sẽ tiến hành cưỡng chế nếu không chấp hành theo thời hạn quy định.
Ngày 21/7, ông Phùng Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lộc (Nghệ An), cho biết địa phương đã xác định được chủ sở hữu của 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên diện tích đất trồng cây lâu năm do UBND xã quản lý, sau nhiều ngày thông báo và xác minh.

Theo kết quả làm việc, hai khu lăng mộ thuộc sở hữu của người dân phường Cửa Lò, trong khi khu lăng mộ còn lại do một công dân xã Đông Lộc xây dựng.
Lãnh đạo UBND xã Đông Lộc cho biết cả 3 cá nhân đã được mời đến làm việc và đều thừa nhận hành vi xây dựng là không đúng quy định. Theo trình bày của những người này, khu vực xây dựng nằm giáp ranh với nghĩa trang phường Cửa Lò nhưng chưa có mốc giới rõ ràng, dẫn đến việc nhầm lẫn vị trí.
Trước mắt, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không chấp hành sau thời hạn quy định, UBND xã sẽ xây dựng phương án và tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 20/7, UBND xã Đông Lộc đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, làm rõ nguyên nhân và thống nhất các biện pháp xử lý đối với các trường hợp xây dựng lăng mộ trái phép trên địa bàn.
Qua kiểm tra hiện trường từ phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phát hiện 3 khu lăng mộ được xây dựng trên khu đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 50, tại xóm Vĩnh Trinh. Toàn bộ diện tích này do UBND xã Đông Lộc quản lý.
Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra vi phạm nằm tiếp giáp với nghĩa trang phường Cửa Lò nhưng chưa được cắm mốc phân định ranh giới rõ ràng.
Bên cạnh đó, vị trí này cách xa khu dân cư, bị che khuất bởi rừng cây và Trạm Ra đa của quân đội, trong khi lối vào hiện trường chỉ có một tuyến đường đi qua nghĩa trang.
Việc xây dựng trái phép cũng diễn ra đúng thời điểm địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm nên các đối tượng đã lợi dụng để tiến hành xây dựng công trình.
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc Nguyễn Đức Thọ cho biết địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý.
Đồng thời giao các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình, khôi phục nguyên trạng khu đất và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.
Song song với đó, các cơ quan chuyên môn được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vi phạm, rà soát căn cứ pháp lý và xây dựng phương án xử lý.
Đối với những trường hợp không tự giác chấp hành, kế hoạch cưỡng chế sẽ được hoàn thiện và thông qua trước ngày 28/7 theo quy định.