Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Tài xế ra trình diện, dương tính với ma túy

Duy Uyên| 21/01/2019 21:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người chết ở Hải Dương, tài xế xe tải đã ra trình diện cơ quan Công an. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, tài xế này dương tính với ma túy.

Theo đó, danh tính tài xế điều khiển xe gây tai nạn được xác định là Lương Văn Tâm (SN 1991, quê ở Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, hiện ở Thanh Hà, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tài xế Tâm dương tính với ma túy. Tài xế Tâm đã bị tạm giữ để điều tra.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có báo cáo nhanh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về chiếc ô tô gây tai nạn trên quốc lộ 5, đoạn cầu vượt xã Kim Lương (Kim Thành).

Theo đó, ô tô tải BKS 29C-719.53 nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại NEWPRO, địa chỉ tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty trên chuyên kinh doanh, sản xuất sơn, véc ni, bột bả ma tít.

Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V Hà Nội và có hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, Tổng cục đang trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống nhưng chưa tìm thấy dữ liệu của xe tải biển kiểm soát 29C-719.53 và đang kiểm tra dữ liệu từ doanh nghiệp sở hữu xe tải này.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Tài xế ra trình diện, dương tính với ma túy

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Oto fun

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14 ngày 21/1, tại quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Xe tải mang biển số 29C - 719.53 do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển đã đâm vào đoàn người đang đi bộ trong làn đường dành cho xe thô sơ, làm 8 người chết (trong đó 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện), 7 người bị thương. 

Sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Văn Tâm đã rời khỏi hiện trường. Đến 19 giờ tối, Tâm đến Công an huyện Kim Thành trình diện.

Liên quan đến vụ tai nạn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

Ông yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu người bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục sự cố.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm:

1- Ông Trần Văn Đoan – Trưởng Công an xã

2- Ông Lương Xuân Sinh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

3- Ông Lê Văn Tường – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã

4- Ông Trần Văn Đường – Chi hội trưởng Hội nông dân thôn

5- Ông Lê Hồng Tư - Ủy viên Ban công tác mặt trận thôn

6- Ông Hứa Văn Dương – Chủ tịch Hội khuyến học xã

7- Ông Hứa Như Doanh - Ủy viên Ban công tác mặt trận

8- Ông Phạm Văn Thuấn – Nguyên Bí thư chi bộ, cán bộ quân đội nghỉ hưu tại địa phương.

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến, công an viên xã Kim Lương

2. Ông Nguyễn Văn Thảo, công an viên xã Kim Lương

3. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng thôn Cổ Phục Bắc (xã Kim Lương)

4. Ông Hứa Văn Dương

5. Bà Nguyễn Thị Dần

6. Ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Trưởng thôn Lương Xá Bắc (xã Kim Lương)

7. Ông Cao Thế Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Lương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Tài xế ra trình diện, dương tính với ma túy