An ninh trật tự

Vụ khoe “bốc đầu” xe máy trên mạng xã hội, tạm giữ hình sự 4 đối tượng

Bùi Anh 05/06/2023 - 20:41

Ngày 5/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 thanh niên thực hiện hành vi “bốc đầu” trên đường Lê Văn Lương rồi đăng clip khoe lên mạng xã hội.

anh-boc-dau-xe.jpg
Hình ảnh cắt từ Clip.

Cụ thể, 4 đối tượng trên là H.P.P và N.T.L cùng sinh năm 2005, đều ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), N.H.Đ (sinh năm 2005) và N.T.A.H (sinh năm 2001) cùng ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thanh niên đi xe máy màu đỏ “bốc đầu” đi bằng 1 bánh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ, Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông đã triệu tập H.P.P tới cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, H.P.P khai nhận, 22h30 ngày 1/6, khi đi qua đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã cố tình thực hiện hành vi điều khiển xe máy biển kiểm soát 29X7-660.xx đi bằng 1 bánh.

Sau khi được tuyên truyền giáo dục, P đã viết bản kiểm điểm, hứa không tái phạm. P cho biết, bản thân đã bỏ học đi làm shipper, trong lúc không kiềm chế được bản thân đã vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát giao thông bước đầu xác định H.P.P còn có nghề phụ độ xe máy. Để bán được hàng và tăng lượng khách, P thường xuyên “bốc đầu” xe máy tại nhiều điểm trên thành phố như sân vận động Mỹ Đình, trên các tuyến phố có làn đường rộng… để khoe trên mạng xã hội.

Sau đó Phòng Cảnh sát giao thông đã chuyển giao hồ sơ cho Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy điều tra mở rộng.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ và và bắt giữ thêm nhóm đồng phạm của P là H, Đ, L.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21h ngày 1/6, H.P.P và N.T.L điều khiển xe máy đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Khi đi trên đường Lê Quang Đạo hướng đi Mễ Trì, P đã rồ ga, “bốc đầu” xe và đi bằng 1 bánh khoảng 3m.

Sau đó, cả nhóm đi ra đường Lê Đức Thọ, nam thanh niên đổi xe với Đ và tiếp tục thể hiện bằng màn “bốc đầu”, vít ga.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển theo hướng Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Bưởi - cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh. Trên đường đi, phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập nên tất cả đã cùng nhập hội.

Lúc này, H.P.P đưa điện thoại cho một đối tượng nhờ quay clip. Đối tượng lại rồ ga, “bốc đầu” đi bằng một bánh trên cầu Nhật Tân 4 lần. Thấy vậy, H cũng vít ga và làm tương tự. Những hình ảnh này được Đ ghi lại kèm theo lời kích động.

Sau khi tách nhóm, P cùng một số đối tượng đi ra đường Láng rồi rẽ vào Lê Văn Lương. Quá trình di chuyển, P vẫn liên tục "thể hiện" bản thân bằng màn đi xe bằng một bánh sau. Đến ngã tư Nguyễn Thị Định - Lê Văn Lương, thấy tổ công tác Y2-141/Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, H.P.P hạ bánh trước xuống rồi phóng nhanh vượt qua.

Đến 23h30 cùng ngày, P dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng clip “bốc đầu” để khoe khoang.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Như Báo Công lý đã thông tin, tối 2/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ sung tạm giữ phương tiện 7 ngày, thu giấy phép lái xe 4 tháng đối với H.P.P về hành vi “bốc đầu” xe máy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ khoe “bốc đầu” xe máy trên mạng xã hội, tạm giữ hình sự 4 đối tượng