Vụ cô gái nghi bị hiếp, sát hại ở Hòa Bình: Đã xác định được nghi phạm

Quốc Thịnh| 16/04/2017 10:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình bước đầu đã xác định được nghi phạm trong vụ cô gái bị sát hại tại huyện Tân Lạc.

Thông tin mới nhất cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, đồng thời xác định và truy bắt nghi phạm gây án.

Như Công lý đã đưa tin trước đó, vào ngày 10/4/2017, chị Bùi Thị Én (SN 1993, trú xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi lên khu vực lều của gia đình tại đồi Cuông để chăn bò.

Vụ cô gái nghi bị hiếp, sát hại ở Hòa Bình: Đã xác định được nghi phạm

Nghi phạm D được cho là đối tượng gây án

Đến trưa cùng ngày không thấy chị Én về nhà ăn cơm nên gia đình đã lên đồi Cuông để tìm. 

Đến 17h51 phút cùng ngày, ông Bùi Văn Bàm (là bố đẻ của chị Én), phát hiện xác của chị Én đang nằm ở khu vực sườn đồi Cuông nên vội trình báo cơ quan Công an.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng, trước khi bị sát hại nghi vấn chị Én bị đối tượng xâm hại.

Theo người nhà nạn nhân, chị Én mới tốt nghiệp sư phạm mầm non và vừa đậu kỳ thi công chức.

Vụ cô gái nghi bị hiếp, sát hại ở Hòa Bình: Đã xác định được nghi phạm

Hiện trường vụ án

Khẩn trương vào cuộc điều tra, công an đã xác định được nghi phạm của vụ án. Theo đó nghi phạm là người ở cùng xóm Ngay, xã Mỹ Hòa và gần nhà với nạn nhân.

Nguồn tin riêng của Công lý được biết, nghi phạm sinh năm 1982, tên Bùi Văn D.

Nội vụ vẫn đang được Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Tân Lạc điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cô gái nghi bị hiếp, sát hại ở Hòa Bình: Đã xác định được nghi phạm