Vô cớ giết người lĩnh 20 năm tù giam

Nhật Linh| 25/02/2016 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25-2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Cảnh (32 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 20 năm tù giam tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 1-1-2015, sau khi dự tiệc giỗ, Nguyễn Văn Tuấn đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (tại khu phố 4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để tìm Cảnh nói chuyện về mâu thuẫn trước đó.

Cùng lúc này có anh Lê Trung Quốc đi dự tiệc về cùng đường với anh Tuấn. Khi anh Tuấn gọi Cảnh ra để hỏi chuyện thì Cảnh cầm con dao trên tay lao vào định đâm anh Tuấn. Lúc này, anh Tuấn liền nhặt cục gạch ném lại phía Cảnh nhưng không trúng.

Vô cớ giết người lĩnh 20 năm tù giam

Bị cáo Nguyễn Duy Cảnh tại tòa

Thấy vậy, anh Quốc vào can ngăn thì bị Cảnh đe dọa. Tức giận, Cảnh đã về nhà lấy con dao tự chế quay lại chém Quốc.

Trong lúc hỗn chiến, Cảnh đã dùng con dao đâm trúng 1 nhát vào bụng khiến anh Quốc tử vong. Khi anh Tuấn lao vào thì Cảnh tiếp tục dùng dao đâm 1 nhát trúng sườn trái anh Tuấn gây thương tích 65%. Riêng Cảnh cũng bị thương tích 17%.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ giết người lĩnh 20 năm tù giam