An ninh trật tự

Vỏ bọc vận chuyển ma túy của chủ đại lý nước tinh khiết

Việt An 07/06/2023 - 10:36

Dưới vỏ bọc của một chủ đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết, Hoàng Tiến Dũng và đồng bọn đã thiết lập đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

ma-tuy.jpg
Hoàng Tiến Dũng và Trần Văn Tuấn cùng tang vật vụ án.

Ngày 7/6, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Cục Hải quan thành phố triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an TP. Hà Nội phát hiện ổ nhóm trên do Hoàng Tiến Dũng cầm đầu. Thủ đoạn của Dũng là mở một đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết (tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để làm vỏ bọc. Từ đó, Dũng và đồng bọn vận chuyển ma túy đi khắp nơi dưới mác chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, Dũng còn mở một quán ăn đêm cho vợ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, để ngụy trang làm điểm giao dịch ma túy.

Nguồn ma túy của Dũng được gửi từ nước ngoài về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, ma túy khi được gửi về sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.

Trực tiếp tham gia giúp việc mua bán trái phép chất ma túy cho Dũng là Trần Văn Tuấn (SN 2004, trú tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tuấn có vai trò liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma túy gửi giao cho khách ở các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, cơ quan Công an đã xác định đối tượng đóng vai trò là đầu mối liên hệ kết nối Hoàng Tiến Dũng với nhóm đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma túy chuyển về Việt Nam là Đào Ngọc Long (SN 1988, trú tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, hiện ở Chung cư Ruby2, quận Tân Phú, TP. HCM).

Ngày 23/3, Công an TP. Hà Nội phối hợp Cục Hải quan TP. phát hiện một kiện hàng chứa khoảng 40kg ma túy tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Người nhận ghi trên kiện hàng là Hoàng Tiến Dũng.

Chiều 4/5, các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Huyến (vợ Dũng) tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), thu giữ gần 20kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.

Mở rộng điều tra, từ ngày 4/5 đến 7/5, Công an TP. Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long. Tang vật cảnh sát thu giữ gồm hơn 42kg ma túy tổng hợp các loại, ngụy trang trong các túi trà sữa và cà phê.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm được 0,13 gram ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỏ bọc vận chuyển ma túy của chủ đại lý nước tinh khiết