Đời sống

Vinh danh các tác phẩm đoạt giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2022-2023

Bùi Phương Trang 30/10/2023 - 10:26

Tối 29/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí - truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2022-2023.

Tới dự lễ trao giải có PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo, PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch hội đồng Ban Giám khảo; Nhà báo, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân; Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên Ban giám khảo; cùng đại diện các cơ quan đồng tổ chức giải, các nhà tài trợ, giảng viên, sinh viên, câu lạc bộ trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

t1.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao chứng nhận tri ân tặng các nhà tài trợ của Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2022-2023

Sau hơn 2 tháng phát động, giải Báo chí Truyền thông Thắp Sáng (Fire Up) 2022-2023 đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các thí sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với 350 tác phẩm dự thi, sản phẩm, dự án báo chí, truyền thông ở 4 hạng mục Giải, bao gồm: Tác phẩm, sản phẩm báo chí đa nền tảng; sản phẩm truyền thông; dự án báo chí - truyền thông; báo chí - truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, ban giám khảo đã lựa chọn 16 tác phẩm, sản phẩm, dự án xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 4 giải ấn tượng; tổng giá trị giải thưởng lên tới 136 triệu đồng.

t2.jpg
PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Phó Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo trao giải cho các tác giả đạt giải tại Hạng mục Tác phẩm Báo chí đa nền tảng

Nhận xét về chất lượng bài dự thi Giải báo chí Thắp sáng 2022 - 2023, PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Phó Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi đánh giá: “Tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng tương đối tốt, hình thức thể hiện mới mẻ, thể hiện nhiều nỗ lực của các tác giả. Các tác phẩm dự thi có nhiều sự tương tác, đánh giá của công chúng cũng như của người làm nghề. Điều đó thể hiện, các tác giả, trong đó có nhiều sinh viên đã năng nổ, dấn thân cùng khát vọng trở thành nhà nhà báo chân chính…”.

Tại chương trình, Viện Báo chí đã trao học bổng cho sinh viên có điểm xét tuyển đại học 2023 cao nhất và sinh viên có hoàn cảnh có khăn vươn lên đạt thành tích tốt.

t3.jpg
Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập

Cũng tại sự kiện Fire Up 2023 đã diễn ra đêm nhạc hội sôi động với những tiết mục đặc sắc, bùng nổ thể hiện sự chuẩn bị công phu, là món quà dành tặng tân sinh viên K43.

Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2022 - 2023 là cuộc thi được tổ chức thường niên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với sự tham gia đồng tổ chức của các đơn vị: Báo Hà Nội mới, Báo Quân đội nhân dân, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh các tác phẩm đoạt giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2022-2023