Tin địa phương

Viết tiếp hy vọng trên hành trình hoàn lương của những người từng lầm lỗi

Thành Phan 06/03/2026 - 16:23

Ngày 6/3, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 49 đối với Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm Quyết định 22 về tín dụng đối với người hoàn lương.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

screenshot_20260306_152623_gallery.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chủ trì, với sự tham dự của đại diện Bộ Công an cùng lãnh đạo các sở, ngành. Sự kiện khẳng định quyết tâm chính trị cao độ của Thanh Hóa trong việc hiện thực hóa chính sách nhân đạo, hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Thanh Hóa đã tiếp nhận 8.468 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Với đặc thù gần 40% đối tượng liên quan đến ma túy và hơn 20% phạm tội trộm cắp, cướp giật – những nhóm có nguy cơ tái phạm cao – công tác quản lý và giáo dục đòi hỏi phải có sự kiên trì.

screenshot_20260306_152637_gallery.jpg
Đại tá Bùi Đắc Huyền, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phát biểu tại Hội nghị.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an cơ sở đã trở thành "người bạn đồng hành" đầu tiên, trực tiếp hướng dẫn thủ tục cư trú, cấp căn cước công dân và phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp.

Bên cạnh nỗ lực cảm hóa, tỉnh Thanh Hóa xác định sinh kế chính là chìa khóa bền vững để ngăn chặn tái phạm. Thay vì để người hoàn lương tự bơi giữa mặc cảm, các cấp chính quyền đã chủ động tạo ra những nhịp cầu cơ hội. Kết quả thực tiễn ấn tượng khi có 613 người được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp và 568 người khác được hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và nghề truyền thống.

screenshot_20260306_152633_gallery.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, "nguồn vốn niềm tin" từ Quyết định số 22/QĐ-TTg đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hiện thực hóa qua con số 73,88 tỷ đồng giải ngân cho 795 trường hợp vay vốn. Quy trình cho vay được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo không một ai đủ điều kiện bị bỏ lại phía sau chỉ vì thiếu vốn phát triển kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Đắc Huyền, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đều bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và các hội đoàn thể.

Để đạt được kết quả như hiện nay, toàn hệ thống chính trị đã phải quán triệt sâu sắc phương châm xuyên suốt: “Quản lý chặt chẽ - Giáo dục thường xuyên - Hỗ trợ thiết thực - Tạo sinh kế bền vững”. Đây là bốn trụ cột không thể tách rời, giúp người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ tự ti, nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

screenshot_20260306_152629_gallery.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho các điển hình tiên tiến là người chấp hành xong án phạt tù.

Hướng tới giai đoạn mới, đặc biệt là khi Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị không được phép chủ quan, lơ là. Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với ngành tài chính và ngân hàng để duy trì dòng vốn tín dụng ưu đãi.

Đồng thời, các cơ quan thông tin và Mặt trận Tổ quốc cần tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, lan tỏa những tấm gương hoàn lương điển hình để cộng đồng có cái nhìn bao dung hơn. Sự chung tay của các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận lao động là người hoàn lương không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là hành động thiết thực để xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và nhân ái.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến đã được khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Viết tiếp hy vọng trên hành trình hoàn lương của những người từng lầm lỗi