Giáo dục

Viết tiếp hành trình đào tạo pháp lý, vun bồi tinh thần thượng tôn pháp luật

Đan Hà - Chu Phương 30/03/2026 - 17:17

Sáng 30/3, Trường Đại học Luật TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996-2026). Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại buổi lễ.


ong-ho-quoc-dung-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-uy-vien-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-pho-thu-tuong-chinh-phu-phat-bieu-tai-buoi-le.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Nửa thế kỷ bền bỉ vun nền cho một cơ sở đào tạo luật trọng điểm

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm tôn vinh hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của ULAW - một chặng đường gắn liền với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực pháp lý cho khu vực phía Nam và cả nước; đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học đối với sự phát triển của Nhà trường.

Đây cũng là dịp để nhà trường lan tỏa tinh thần “Vững truyền thống - Sáng tương lai”, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng tiếp tục phụng sự sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

ulaw-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ii-tai-su-kien.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường ĐH Luật TPHCM

Trong diễn văn khai mạc, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, đã ôn lại hành trình 50 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật TP.HCM như một quá trình vươn lên bền bỉ, kiên trì và đầy trách nhiệm.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn sau khi đất nước thống nhất, với tiền thân là cơ sở đào tạo pháp lý phục vụ yêu cầu cấp thiết của xã hội, Nhà trường từng bước gây dựng nền móng, vượt qua thử thách để trưởng thành và khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo luật trọng điểm của quốc gia.

Không chỉ được ghi nhận bằng quy mô và thành tựu đào tạo, ULAW còn hình thành một bản sắc học thuật riêng – nơi đề cao tri thức, công lý và tinh thần phụng sự xã hội, trở thành môi trường giáo dục nghiêm cẩn, nhân văn qua nhiều thế hệ.

Nhân dịp trọng đại này, Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học - những người đã góp phần tạo nên chiều sâu học thuật và uy tín của nhà trường; đồng thời ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và đối tác trong suốt quá trình phát triển.

TS. Lê Trường Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và những biến chuyển sâu sắc của đời sống kinh tế - xã hội, Trường Đại học Luật TP.HCM xác định định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và quản trị, từng bước xây dựng mô hình đại học số.

Trên nền tảng truyền thống đã được vun đắp, nhà trường hướng tới đào tạo những thế hệ người học có tư duy liên ngành, năng lực thích ứng và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của thực tiễn.

ulaw-don-nhan-bang-khen-cua-chinh-phu-tai-su-kien.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Kỳ vọng lớn từ Chính phủ đối với một cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã gửi lời chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Luật TP.HCM; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Nhà trường đã đạt được trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ một cơ sở đào tạo pháp lý trong điều kiện còn nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Trường đã vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước.

Hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ do nhà trường đào tạo đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, góp phần trực tiếp vào quá trình xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh chuyên môn đào tạo, nhà trường còn có nhiều đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

ts.-le-truong-son-hieu-truong-ulaw-phat-bieu-tai-buoi-le.jpg
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra từ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; cũng như phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những định hướng này đòi hỏi các cơ sở đào tạo luật phải không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, trong đó Trường Đại học Luật TP.HCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng đồng thời khẳng định việc Chính phủ ban hành các quyết định xây dựng Trường Đại học Luật TP.HCM trở thành cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật trọng điểm không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là sự tin tưởng và giao phó trách nhiệm lớn lao đối với nhà trường trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược, tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập; phát triển nghiên cứu khoa học gắn với hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ, kinh tế số và dữ liệu; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị và giảng dạy; mở rộng hoạt động phục vụ cộng đồng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Với tư cách là cựu sinh viên của Trường, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô đã tận tâm đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ người học; đồng thời gửi gắm kỳ vọng tới sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, kế thừa truyền thống và nuôi dưỡng niềm tự hào về mái trường.

Dịp này, Trường Đại học Luật TP.HCM đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước.

Cũng tại chương trình, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ, nhằm ghi nhận những nỗ lực, cống hiến trong quá trình xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của Nhà trường suốt 50 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Viết tiếp hành trình đào tạo pháp lý, vun bồi tinh thần thượng tôn pháp luật