Việt Nam chia buồn về việc Thân vương Philip qua đời

Ngọc Mai| 11/04/2021 06:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Boris Johnson về việc Thân vương Philip qua đời.

than_vuong.jpg
Đặt hoa tưởng nhớ Thân vương Philip tại cổng Cung điện Buckingham ở London, Anh, ngày 9/4/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Được tin Thân vương Philip, Công tước xứ Edinburgh, phu quân của Nữ hoàng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Elizabeth II qua đời, ngày 10/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nữ hoàng Elizabeth II; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Boris Johnson.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab.

Ngày 9/4, Hoàng gia Anh thông báo Công tước xứ Edinburgh và là phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II, Thân vương Philip đã qua đời ở tuổi 99.

Thân vương Philip qua đời tại Lâu đài Windsor, chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi ông xuất viện sau thời gian phải điều trị ở London do bị nhiễm trùng và phẫu thuật tim.

Lễ tang của Thân vương Philip sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện St George trong lâu đài Windsor, sau phút mặc niệm.

Số lượng người đưa tang sẽ được giới hạn 30 người.

Cung điện Buckingham nhấn mạnh rằng lễ tang sẽ được tổ chức phù hợp với các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19, điều này có nghĩa là các thành viên của gia đình hoàng gia bao gồm cả Nữ hoàng sẽ phải đeo khẩu trang.

Thân vương Philip sinh ngày 10/6/1921, vốn là Vương tử (Prince) của Hy Lạp và Đan Mạch. Ông gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh và phải từ bỏ danh vị vương tử Hy Lạp trước khi cưới Công chúa Elizabeth. Đúng ngày cưới 20/11/1947, ông được phong làm Công tước xứ Edinburg

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chia buồn về việc Thân vương Philip qua đời