Giao thông

Vì sao gần 600 chuyến bay phải vòng chờ tại Tân Sơn Nhất?

Chí Tâm 14/07/2023 - 06:07

Trong tháng 6/2023, chỉ tính riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất có 561 chuyến phải bay vòng chờ trên không.

Theo thống kê của sân bay Tân Sơn Nhất, hiện tại là mùa mưa ở miền Nam. Mưa thường xuyên xuất hiện vào khung giờ chiều, tối. Riêng trong tháng 6/2023 có tới 18 ngày bị ảnh hưởng bởi mưa.

Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định.

bay-vong.jpeg
Ảnh minh họa

Thông tin từ Trung tâm Quản lý luồng không lưu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, tổng số chuyến bay phải bay chờ tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong tháng 6 là 571 chuyến. 

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4/6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6 có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.

Thống kê của VATM và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy, 561/571 chuyến bay với tỷ lệ trên 98% các chuyến bay phải bay chờ tại Cảng Hàng không quốc tế trong tháng 6/2023 có nguyên nhân từ lý do thời tiết. Một số ngày có số chuyến bay chờ cao, chiếm từ 20 - 30% tổng số chuyến bay đến trong ngày.

Trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành giao thông vận tải ngày 10/7, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, các máy bay đến sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lúc phải bay vòng 30 phút trên không để chờ hạ cánh, gây tốn kém chi phí rất lớn. Vì vậy, Vietnam Airlines đề nghị Bộ Giao thông vận tải có giải pháp chỉ đạo giải quyết tình trạng tắc nghẽn ở sân bay này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao gần 600 chuyến bay phải vòng chờ tại Tân Sơn Nhất?