Văn hóa - Du lịch

Về đích sớm, du lịch Việt Nam đề xuất đổi mục tiêu đến cuối năm 2023

Minh Anh 10/10/2023 10:05

Còn hơn 2 tháng nữa mới hết năm, du lịch Việt Nam hiện gần như đã hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế trong cả năm 2023. Do vậy, Bộ VHTT&DL vừa báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh mục tiêu tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2023.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2023 nhằm thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện công tác VHTT&DL quý III/2023 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo.

tran.jpg
Họp báo thường kỳ quý III/2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ảnh: Trần Huấn

Theo Bộ VHTT&DL, trong quý III/2023, Bộ VHTT&DL đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp "từ sớm", "từ xa" với các địa phương trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức các sự kiện lớn của Ngành theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn và tạo sức lan tỏa lớn. Kiên định mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa cơ sở thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, thể thao và du lịch diễn ra sôi động trong cả nước, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư có hiệu quả hơn để phát triển văn hóa, đây chính là động lực quan trọng để toàn Ngành không ngừng nỗ lực hơn nữa.

Đối với lĩnh vực du lịch, 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 8,8 triệu lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 93,5 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng.

Thông tin thêm về lĩnh vực này, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ cho biết, Bộ VHTT&DL vừa báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh mục tiêu tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2023 lên con số từ 12 đến 13 triệu lượt.

Bởi tính đến thời điểm này, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã vượt 111%, đón 8,9 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm. Như vậy, căn cứ vào dự báo tình hình, từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 sang năm là cao điểm của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, vì vậy, có thể điều chỉnh mục tiêu đón lên con số 12 đến 13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023, đây là con số khả thi.

Một điểm thuận lợi nữa để có thể đạt được mục tiêu từ 12 đến 13 triệu lượt khách quốc tế đó là nhờ những chính sách cởi mở của Chính phủ như: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc thực hiện áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; Nghị quyết số 128/NQ-CP nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với 13 nước được đơn phương miễn thị thực cùng các chính sách khác trong hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước...

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL đã ban hành các đề án, chiến lược quan trọng trong lĩnh vực du lịch: Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm; Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch triển khai đề án Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"…

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023, Bộ VHTT&DL sẽ tập trung phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam cho giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

hoi-an-quang-nam-vntrip.jpg
Việt Nam dự kiến đón 12-13 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức: Hội thảo Du lịch Lễ hội ASEAN tại Việt Nam; Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan lần thứ 10. Phối hợp, chuẩn bị tổ chức Hội chợ WTM London 2023 tại Anh; hỗ trợ tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024…

Đồng thời tổ chức các chương trình như: Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu 2023; Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023; Trại sáng tác dành cho các tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật được lựa chọn "Sống mãi với thời gian"; Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam…

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ để chấn chỉnh xử lý các khuyết điểm, vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, trọng tâm tập trung vào lĩnh vực: Lễ hội văn hóa, cuộc thi người đẹp - hoa hậu, quản trị điểm đến du lịch; công tác tập huấn, thi đấu các giải thể thao…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về đích sớm, du lịch Việt Nam đề xuất đổi mục tiêu đến cuối năm 2023