Vẻ đẹp thiên thần của VĐV bóng nước Trung Quốc tại Olympic Tokyo 2020

Thụy Anh| 28/07/2021 17:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa thần tiên tỷ tỷ, cộng thêm đó là thành tích nổi trội cùng đội tuyển bóng nước nữ Trung Quốc, Xiong Dunhan đang gây bão trên khắp các trang mạng xã hội.

Tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 với tư cách là đội trưởng của đội tuyển bóng nước nữ quốc gia Trung Quốc, Xiong Dunhan được nhắc tới như là một hiện tượng. Cô nàng 23 tuổi nổi như cồn bởi vẻ đẹp ngọt ngào tựa thần tiên tỷ tỷ. Thậm chí sau khi những hình ảnh của cô xuất hiện, không ít người còn ngợi khen Xiong Dunhan là nữ thần mới của thể thao Trung Quốc.

1912ef0ecd2d41a3bcdb6bc264ae1202.jpeg
Xiong Dunhan của ĐT bóng nước nữ Trung Quốc

Xiong Dunhan là vận động viên bóng nước nữ tới từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tuyển thủ sinh năm 1998 này sở hữu cho mình mộ chiều cao hết sức nổi bật 1m78. Không chỉ có thế, cô nàng còn được ngợi khen bởi nét mặt thanh tú, dáng người mảnh mai và đặc biệt là nụ cười mê hồn. Xiong Dunhan đã nhận được vô số lời khen về vẻ đẹp ngang ngửa các diễn viên đình đám hay người mẫu nổi tiếng của xứ đại lục.

photo_1_1627178801510843255165_1.jpg
Nét đẹp thể thao tựa nữ thần của Xiong Dunhan

Thế vận hội 2020 tại Tokyo là lần thứ 2 cô nàng tham dự một sân chơi Olympic. Tới tới kỳ đấu lần này, Xiong Dunhan được giao phó trọng trách là đội trưởng của đội tuyển bóng nước nữ Trung Quốc. Trong trận đấu ra quân gặp ĐT Nga, đội bóng đến từ đất nước tỷ dân đã để thua đầy đáng tiếc. Tuy vậy, tinh thần chiến đấu của các cô gái Trung Quốc vẫn nhận được rất nhiều lời khen.

Xiong Dunhan đã có dịp tiếp xúc và tập luyện thể thao ngay từ khi còn nhỏ. Cô nàng sau đó đã được HLV Liu Huashan để mắt tới và quyết định đưa cô về học năng khiếu tại Trường Bơi lội Nhạc Dương. Đến năm 2012, mỹ nhân người Hồ Nam được cất nhắc vào Đội tuyển bóng nước nữ quốc gia Trung Quốc.

t0124e3dbb8b38a6d43.jpg
Nhan sắc cô nàng không hề thua kém bất cứ diễn viên nổi tiếng nào

Xiong Dunhan từng lên ngôi tại giải vô địch bóng nước trẻ châu Á 2013. Tháng 7 năm 2016, cô cùng đoàn bóng nước nữ Trung Quốc tham dự Thế vận hội Olympic Rio (Brazil). Cho tới năm 2018, cô góp công lớn giúp ĐT bóng nước nữ nước này lên ngôi tại Đại hội thể thao châu Á Jakarta năm 2018.

Xiong Dunhan cũng được giới chuyên môn bình chọn là tay đập sáng giá của Giải vô địch bóng nước nữ Trung Quốc trong 2 năm 2018 và 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp thiên thần của VĐV bóng nước Trung Quốc tại Olympic Tokyo 2020