Văn hóa - Du lịch

Vạn Xuân khai quốc - Vọng hào khí dựng nước nơi quê hương Lý Nam Đế

Nguyễn Liên - Quang Huy 28/02/2026 - 15:10

Sáng 28/2, tại Khu di tích quốc gia đền thờ Lý Nam Đế (đền Mục), phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc”, kỷ niệm 1482 năm ngày vị Hoàng đế đầu tiên của dân tộc lên ngôi, sáng lập nhà nước Vạn Xuân – dấu mốc khẳng định ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

image.639078741513844536.jpeg
Quang cảnh Lễ hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc” được tổ chức trang nghiêm tại Khu di tích quốc gia đền thờ Lý Nam Đế, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

1.png
Các đại biểu dự lễ hội.

Dự lễ hội có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 1 và một số địa phương.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

948a8c8eaf5f2101784e5.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế.

Đền thờ Lý Nam Đế (đền Mục) thuộc quần thể Khu di tích quốc gia Lý Nam Đế, gồm đền Mục, chùa Hương Ấp và chùa Mãn Tăng – những địa điểm quan trọng gắn với quê hương và sự nghiệp của vị Hoàng đế khai quốc. Đây là nơi tôn vinh, ghi nhận công lao to lớn của Lý Nam Đế, người đã mở nền độc lập dân tộc sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

ruoc-le.jpeg
Nghi thức rước lễ, rước kiệu về đền thờ Lý Nam Đế.

Theo sử sách, Lý Nam Đế, tên thật là Lý Bí (503–548), sinh tại làng Cổ Pháp, nay thuộc phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Năm 542, ông tập hợp hào kiệt, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh bại quân nhà Lương, giành lại chủ quyền dân tộc.

Năm 544, ông lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Vạn Xuân, niên hiệu Thiên Đức, tổ chức triều đình độc lập, khẳng định vị thế quốc gia ngang hàng với các triều đại phương Bắc. Hào khí Vạn Xuân từ đó trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần quật cường, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.

3.png
Lễ hội "Vạn Xuân khai quốc" được tổ chức long trọng theo nghi thức truyền thống.

Để tưởng nhớ công lao của Đức Hoàng đế, nhân dân lập đền Mục thờ phụng và hàng năm tổ chức các nghi lễ trang trọng. Năm 2014, di tích đền Mục và chùa Hương Ấp được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hơn 75 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo đền thờ trên diện tích 7.500m²; công trình được khánh thành ngày 2/11/2024, góp phần tạo dựng không gian văn hóa – tâm linh trang nghiêm, bền vững.

a92c20de030f8d51d41e10.jpg
Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội khẳng định, việc tổ chức Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc” không chỉ là hoạt động văn hóa – tâm linh thường niên mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự cường dân tộc cho thế hệ trẻ; quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên – vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa.

2.png
Chương trình nghệ thuật tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại lễ hội.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng âm lịch), gồm phần lễ và phần hội được tổ chức trang trọng, đậm đà bản sắc dân tộc. Phần lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống với các nghi thức rước kiệu, dâng hương, tế chúc văn, tưởng niệm Đức Hoàng đế, cầu mong quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng.

17a6c97beaaa64f43dbb15.jpg
Các vận động viên tham gia thi đấu vật cổ truyền trong khuôn khổ lễ hội.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, võ cổ truyền, thi đấu cờ tướng, vật cổ truyền, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu…

Đặc biệt, vở chèo “Nam Việt Đế – Vạn mùa xuân” được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động hình tượng vị Hoàng đế khai quốc, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

544c5678-562e-4fce-8fe0-0e88290b32c5.jpg
Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ hội.

Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc” năm 2026 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.

Hơn một thiên niên kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí Vạn Xuân vẫn vang vọng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vạn Xuân khai quốc - Vọng hào khí dựng nước nơi quê hương Lý Nam Đế