Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên
"Nàng thơ" chuyển mình trong kỷ nguyên mới
Tương truyền, bác sĩ Alexandre Yersin, người có công khai phá ra cao nguyên trù phú này đã ghép năm chữ cái đầu của câu châm ngôn Latin "Dat Allis Laetitum Alliis Temperiem" để đặt tên cho Đà Lạt, mang ý nghĩa "Cho người này niềm vui, cho người kia mát lành". Lời đề tựa thi vị ấy dường như đã vận vào số mệnh của Đà Lạt. Để rồi, qua hơn một thế kỷ kiến tạo và bồi đắp, Đà Lạt đã trở thành một một điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Văn hóa - Du lịch
Bảo tồn, phát huy không gian văn hóa Cồng, chiêng Tây Nguyên
Ngày 31/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3, năm 2024 với chủ đề "Âm vang đại ngàn", sự kiện diễn ra trong 2 ngày 31/8 và 1/9.
Đặc sắc lễ hội đường phố “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - 2023”
Chiều 11/11, lễ hội đường phố Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – 2023 đã diễn ra với không khí mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đồng thời qua đây giúp quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai lần thứ 2 vào tháng 11/2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về việc góp ý dự thảo đề án tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai lần thứ 2 - năm 2022 và định kỳ 2 năm/lần.
Khai mạc lễ hội Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018
Tối ngày 30/11, tại quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku-Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo lễ khai mạc.
Thủ tướng: Tây Nguyên phải là một biểu tượng phát triển du lịch Việt Nam
Tây Nguyên phải là một biểu tượng phát triển du lịch Việt Nam mang đậm sắc thái huyền thoại và di sản châu Á trong thế kỷ 21", Thủ tướng nhấn mạnh tại Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018.
Thủ tướng “quyết” hỗ trợ ngay cho làng đồng bào dân tộc khó khăn của Gia Lai
Làm việc với tỉnh Gia Lai, trước các kiến nghị cụ thể, Thủ tướng đã đồng ý, quyết ngay một khoản hỗ trợ trích từ dự phòng ngân sách dành cho 1 làng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn của Gia Lai.
Đặc sắc lễ hội đường phố “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”
Chiều nay (30/11), lễ hội đường phố Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 đã diễn ra với không khí mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, làm nức lòng hàng nghìn người tham dự.
Triển lãm tranh ảnh, tư liệu và nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam
Trước ngày diễn ra khai mạc “Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên”, đã diễn ra các hoạt động triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” và trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát và dệt thổ cẩm.
Sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, điện trang trí và tạo cảnh quan đẹp mắt vẫn đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho kịp ngày khai mạc.
Những sắc màu đặc sắc trong “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”
Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 có chủ đề: “Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên” sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 30/11-02/12/2018. Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, với số lượt người tham dự lên đến 25.000 lượt người.
Tiếng cồng chiêng vang mãi giữa núi rừng Tây Nguyên
Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên trải dài ở 5 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Chủ nhân của loại hình văn hoá đặc sắc này là cư dân của 17 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên như Êđê, Bana, M’nông, Xêđăng, Cơho, J’rai…
Xem thêm