Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, tuổi trẻ Tòa án nhân dân có vai trò và trách nhiệm quan trọng.
Không thể phủ nhận, thời đại hội nhập và phát triển ngày nay đã mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên học tập, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, giao lưu văn hoá với các nước trên thế giới thông qua mạng xã hội. Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng là nơi các thế lực thù địch, phản động tận dụng triệt để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chống phá chế độ. Với số lượng đông đảo tham gia mạng xã hội, lực lượng thanh niên nói chung, thanh niên Tòa án nói riêng giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Nắm bắt được những tác động của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng mạng xã hội để tán phát các tin, bài, video clip có nội dung sai sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước bằng những chiêu trò hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng hướng đến lực lượng thanh niên - những người trẻ tuổi vì đây là lực lượng đông đảo, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Chúng thực hiện thủ đoạn tuyên truyền, kích động để chống phá Đảng, chống phá chế độ, tung tin xấu độc, sai sự thật nói xấu, bôi nhọ Đảng và chế độ ta, làm cho một bộ phận thanh niên mất phương hướng, dao động niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Âm mưu sâu xa, thâm độc của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiêu trò, thủ đoạn các thế lực thù địch
Thứ nhất, chúng thường xuyên theo dõi và bám sát các biến động trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, các sự kiện nóng được đông đảo quần chúng quan tâm (kỉ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc, công tác nhân sự, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy hay các phiên toà xét xử các vụ án tham nhũng…).
Chúng thổi phồng các bức xúc của xã hội, “đổ thêm dầu vào lửa”, đăng tin, bài, video clip bịa đặt, xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ nhằm kích động người dân. Với thủ đoạn dùng công cụ Live (phát sóng trực tiếp) trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube, thực hiện các phiên Live Stream nhằm thu hút sự chú ý, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ, tương tác, bình luận về một vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm.



Thường vào dịp chuẩn bị diễn ra các sự kiện chính trị lớn, trọng đại của đất nước là thời điểm chúng đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải các thông tin xấu độc để chống phá. Qua đó, chúng kêu gọi sự can thiệp của quốc tế và các tổ chức phản động vào Việt Nam, kết hợp với các phần tử bất mãn, suy thoái đạo đức, cơ hội chính trị, có tư tưởng phản động ở trong nước. Chúng nuôi hy vọng làm xấu đi hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mắt người dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng.
Thứ hai, với mục đích xuyên tạc, tuyên truyền thông tin xấu độc, bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng, cổ suý các tư tưởng lệch lạc, phản động, các thế lực thù địch lập nên các trang web, blog, mạng xã hội, diễn đàn, báo điện tử… để lan truyền thông tin rộng rãi và nhanh chóng. Chúng lập các tài khoản, các Page giả mạo cán bộ cấp cao, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức, cá nhân có uy tín, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng tải thông tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong dư luận.
Chúng triệt để tận dụng khai thác “khoảng trống thông tin”. Khi có sự kiện nóng xảy ra, lợi dụng thời gian kiểm chứng thực tế của nguồn tin, chúng phát tán ồ ạt những tin, bài xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhất là những vấn đề liên quan đến nội bộ Đảng, Nhà nước, công tác nhân sự cấp cao, tham nhũng, tiêu cực,…
Thứ ba, các thế lực thù địch sử dụng cách thức khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử để sửa chữa, chèn thêm đường dẫn đến các trang web có nội dung xấu độc, thông tin xuyên tạc không đúng sự thật. Chúng thường tổng hợp và đăng lại tin tức từ các báo chính thống, sau đó “đính kèm” trong các bài viết đó “đường link” dẫn tới các thông tin xấu, độc. Người dùng truy cập thông qua các “đường link” này sẽ dễ dàng “sập bẫy” nếu thiếu cảnh giác.
Vai trò của tuổi trẻ TAND
Thứ 1, nâng cao “sức đề kháng” để thanh niên Tòa án bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng: Thanh niên Tòa án cần tích cực học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều này giúp trang bị nền tảng kiến thức vững chắc để nhận diện và phân tích đúng sai các luận điệu xuyên tạc.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đội ngũ thanh niên. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để thanh niên nhận thức được vai trò quan trọng của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên trên mạng xã hội để thanh niên sống có bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, giàu lòng nhân ái, năng động, sáng tạo, có hoài bão, ước mơ vươn lên trở thành cán bộ tốt, thanh niên tiêu biểu, đảng viên mẫu mực. Triển khai học tập và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua các hoạt động về nguồn đến các địa chỉ đỏ để khơi dậy lòng tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha ông, giáo dục lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ, những người đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước trong thanh niên.
Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Mỗi đoàn viên, thanh niên Tòa án phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, không bị cám dỗ bởi các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.


Thứ 2, phát huy tinh thần mỗi đoàn viên thanh niên là một chiến sỹ trên mạng xã hội, chung tay “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lan tỏa những điều tốt đẹp, tiến hành “phủ xanh” mạng xã hội: Lan tỏa thông tin chính thống: Thanh niên Tòa án đóng vai trò là cầu nối, sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác để chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, chính xác về hoạt động của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các thành tựu của ngành Tòa án trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.
"Lấy cái đẹp dẹp cái xấu; tiến hành “phủ xanh” mạng xã hội ": Chủ động đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip phản ánh gương người tốt, việc tốt, những cống hiến thầm lặng của cán bộ, công chức ngành Tòa án, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng mạng.
Thứ 3, thanh niên TAND cần nêu cao tinh thần tự học, tự trang bị kiến thức về lý luận chính trị, đồng thời chủ động cập nhật thông tin, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gần gũi với cuộc sống của người dân để khi các thế lực thù địch tung tin xấu độc, bịa đặt thì có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn phản bác lại các thông tin xấu, độc.
Nhận diện và phản bác: Phát huy vai trò xung kích trong việc nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Sử dụng kiến thức pháp luật và lập luận sắc bén để phản bác trực tiếp, vạch trần bản chất sai trái của các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
.jpg)
Tham gia các đội nhóm chuyên trách: Tích cực tham gia vào các đội, nhóm công tác xã hội, Ban Chỉ đạo 35 của cơ quan, địa phương để phối hợp chặt chẽ, đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại nội bộ của các đối tượng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, thanh niên Tòa án có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, bằng chứng cho các cơ quan chức năng (như Công an, An ninh mạng) để xử lý theo quy định, đặc biệt là các hành vi đăng tải thông tin xấu, độc.
Tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thanh niên, sớm phát hiện những suy nghĩ lệch lạc, những biểu hiện suy thoái của giới trẻ. Trang bị cho thanh niên kiến thức và kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để thanh niên nhận thức kịp thời và sâu sắc vấn đề, nâng cao “sức đề kháng” để không hoang mang, dao động trước các thông tin xấu, độc. Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là truyền thông hiện đại, sử dụng mạng xã hội để giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên.
Với tư cách lực lượng dự bị nòng cốt của Đảng, chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng thanh niên nói chung, tuổi trẻ TAND nói riêng cần ra sức học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức để nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng và những ảnh hưởng khi sử dụng mạng xã hội, biết cách tận dụng tối đa tiện ích của mạng xã hội trong giáo dục chính trị, tìm hiểu các kênh thông tin chính thống để tự tra cứu thông tin và học tập, tham gia các diễn đàn để trao đổi, đối thoại và tranh luận về những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
.jpg)
Nêu cao tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách của thanh niên giai đoạn mới. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, ích kỷ, vụ lợi, tham ô, tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng của tất cả người dân Việt Nam, không phân biệt nam nữ, lứa tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo. Nhưng với vai trò quan trọng và lực lượng đông đảo, thanh niên Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Tòa án nói riêng cần phát huy mạnh mẽ vai trò “rường cột quốc gia”, bắt tay vào những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đóng góp sức trẻ xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, vững bước, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.