Vắc xin tay chân miệng có mặt tại Việt Nam
Vắc xin tay chân miệng lần đầu được triển khai tại Việt Nam, dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm 2-3 mũi tùy độ tuổi bắt đầu tiêm.
Ngày 25/9, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) chính thức ra mắt, triển khai vắc xin tay chân miệng tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Đây cũng là lần đầu tiên vắc xin phòng bệnh này được đưa vào sử dụng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Vắc xin được phát triển nhằm phòng bệnh do virus EV71 - một trong những tác nhân liên quan đến các trường hợp tay chân miệng nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ.
Vắc xin tay chân miệng dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi
Theo thông tin từ đơn vị triển khai, vắc xin được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2-3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm.
Vắc xin đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Việt Nam. Theo dữ liệu được công bố, hiệu lực bảo vệ đối với bệnh tay chân miệng do EV71 đạt 96,8%; không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và vắc xin tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen thuộc nhóm EV71.
BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tay chân miệng do nhiều chủng virus gây ra. Trong nhiều năm, việc phát triển vắc xin gặp khó khăn, đặc biệt trong việc tạo hiệu quả bảo vệ trước EV71.

Vắc xin EV71 cũng đã được triển khai tại Đài Loan. Theo thông tin được cung cấp, hơn 600.000 liều đã được sử dụng tại đây từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026.
Vì sao EV71 đặc biệt đáng lưu ý?
Theo các chuyên gia, EV71 có khả năng gây bệnh nặng và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Trẻ mắc tay chân miệng có thể chuyển từ nhẹ sang nguy kịch trong thời gian ngắn.
TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh), cho biết trẻ mắc bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong 6-8 giờ. Một số trường hợp ban đầu ít biểu hiện ngoài da, niêm mạc nên dễ bị nhầm với bệnh thông thường.
Khi diễn tiến nặng, trẻ có thể xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch, phù phổi, suy đa cơ quan. Sau giai đoạn nguy kịch, một số trẻ còn có nguy cơ để lại di chứng như yếu liệt, co giật hoặc chậm phát triển.
BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.Hồ Chí Minh, cho biết vắc xin EV71 là giải pháp được giới nhi khoa chờ đợi nhiều năm, trong bối cảnh bệnh tay chân miệng từng gây nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện và chuyển nặng.
Tại Việt Nam, năm 2023 ghi nhận hơn 181.000 ca mắc tay chân miệng và 31 trường hợp tử vong. Theo số liệu được cung cấp, EV71 chiếm 82% trường hợp nhập viện và 90,4% ca bệnh nặng trong năm này.
Vắc xin được đưa vào triển khai tại Việt Nam trong bối cảnh bệnh tay chân miệng vẫn lưu hành, trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 3 tuổi, là nhóm cần được chú ý phòng bệnh.
VNVC cho biết đã làm việc với Substipharm Biologics từ vài năm trước để đưa vắc xin về Việt Nam, đồng thời chuẩn bị hệ thống cung ứng, bảo quản, đào tạo chuyên môn và phân phối tới gần 300 trung tâm trên toàn quốc.
