Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Quang Trung| 20/03/2016 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 20/3, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, cùng các nhà tài trợ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con vùng hạn hán nặng và trao tặng xe đạp cho học sinh dân tộc vượt khó, học giỏi hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tại Ninh Thuận, cùng đến dự  lễ trao quà với Chánh án, có ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và đại diện các ban, ngành của tỉnh.

Tại trường THCS Võ Văn Kiệt, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi và những hộ dân bị ảnh hưởng của hạn hán tại địa phương. Đồng thời, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đã trao những phần quà cho đại diện chính quyền địa phương, tiếp tục trao tận tay các em học sinh và người dân bị hạn hán tại các huyện khác trong tỉnh. Tổng số quà đã trao cho tỉnh Ninh Thuận là 100 chiếc xe đạp và 150 triệu đồng do Quỹ “Chung một tấm lòng” (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh), Công ty Võng xếp Duy Lợi và Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đồng tài trợ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Đồng chí Trương Hòa Bình trao tiền hỗ trợ cho bà con bị hạn hán của tỉnh Ninh Thuận

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC cho rằng, Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, còn gặp nhiều khó khăn về khí hậu, thời tiết. Tổng đầu tư cho xã hội chưa đạt như yêu cầu, mong muốn; đời sống bà con nhân dân còn chênh lệch, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng xuất hiện hàng năm với cường độ ngày càng gay gắt, trong khi mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, nên lượng nước thiếu, dẫn đến hạn hán tại Ninh Thuận hết sức khốc liệt. Hạn hán đã làm cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất xảy ra dài ngày tại nhiều địa bàn của tỉnh, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào địa phương. 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như vậy, Đảng bộ và chính quyền Ninh Thuận vẫn luôn chú trọng, quan tâm đến công tác giáo dục - đào tạo. Quy mô các cấp học, bậc học tiếp tục được mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập được đầu tư nhiều hơn. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần; tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tham gia đạt các giải học sinh giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia và đậu các trường đại học ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, nhiều cháu học sinh do cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nên hạn chế việc đến trường học tập.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Đồng chí Trương Hòa Bình trao xe đạp cho học sinh tỉnh Ninh Thuận

Đồng cảm và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn của các cháu học sinh dân tộc tỉnh Ninh Thuận; để tạo điều kiện, tiếp sức cho các cháu đến trường, vì sự nghiệp trồng người cao cả, tạo nguồn nhân lực cho địa phương, các đơn vị và nhà mạnh thường quân đã hỗ trợ 100 chiếc xe đạp tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, hiếu học và 150 triệu đồng tặng cho các hộ đồng bào vùng hạn hán nặng của tỉnh Ninh Thuận.

Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Các cháu học sinh cần dành nhiều nỗ lực hơn trong quá trình học tập, thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”, say mê học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành những nhân tài, đóng góp xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày một giàu đẹp.

Chánh án hy vọng và mong muốn rằng, trong số các cháu được nhận xe đạp lần này, sẽ có những cháu nỗ lực phấn đấu, vươn lên học giỏi, trở thành tài năng của Ninh Thuận và của cả đất nước. Sự chia sẻ của các bác, các cô, chú hôm nay, với những món quà tuy nhỏ nhưng thiết thực đối với sự học tập của các cháu, sẽ là những kỷ niệm đẹp, tình nghĩa, khó phai, là bệ đỡ nâng bước cho các cháu trong suốt hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp và thành tài của mình.

Với các hộ gia đình bà con nhận quà hôm nay, những phần quà tuy không lớn, nhưng  thấm đượm nghĩa tình, đến với bà con lúc tiết trời hạn hán. Chánh án TANDTC cũng hy vọng và mong muốn những phần quà này sẽ như những dòng nước mát, giúp bà con tiếp thêm sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn khí hậu khắc nghiệt hạn hán nhất thời, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế trong tương lai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Đồng chí Trương Hòa Bình thăm hỏi và động viên em Quảng Thị Thu Băng

Khi nhận tận tay chiếc xe đạp do đồng chí Trương Hoà Bình trao tặng, em Quảng Thị Thu Băng, học sinh lớp 8, Trường THCS Võ Văn Kiệt xúc động, bày tỏ: “Chiếc xe đạp là ước mơ từ lâu của chúng cháu. Quê cháu có nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đều có ý thức cố gắng học tập thật giỏi, nhưng cũng có nhiều bạn vì quá nghèo nên phải bỏ học giữa chừng. Chúng cháu là những người may mắn được cha mẹ tạo điều kiện được đến trường. Hôm nay được các bác, các cô trao tặng cho xe đạp để làm phương tiện đến trường, chúng cháu rất xúc động và biết ơn. Chúng cháu hứa phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, luôn trau dồi đạo đức thật tốt để không phụ lòng cô, chú đã thương yêu, quan tâm”.

Buổi trưa cùng ngày, tại Bình Thuận, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và các đơn vị tài trợ (Quỹ “Chung một tấm lòng” (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh), Công ty Võng xếp Duy Lợi và Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn) đã trao tặng 100 chiếc xe đạp tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, hiếu học và trao tặng 150 triệu đồng tặng cho các hộ đồng bào vùng hạn hán nặng của 5 huyện của tỉnh Bình Thuận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Đồng chí Trương Hòa Bình trao tiền hỗ trợ cho bà con bị hạn hán tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình Thuận là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt, trong khi mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, nên lượng nước thiếu, dẫn đến hạn hán. Toàn tỉnh phải cắt giảm 15.750 ha lúa Đông Xuân và tiếp tục cắt giảm phần lớn diện tích sản xuất vụ Hè Thu. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại là 1.400 ha, hiện nay có khoảng 90.000 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Đồng chí Trương Hòa Bình trao xe đạp cho học sinh tỉnh Bình Thuận

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai xúc động bày tỏ: Lãnh đạo và nhân dân các dân tộc Bình Thuận hết sức cảm động trước tình cảm tương thân, tương ái, sẻ chia khó khăn của các nhà tài trợ; đặc biệt là biết ơn cá nhân đồng chí Trương Hòa Bình, thời gian qua đã nhiều lần tặng quà, xe đạp, gạo cho bà con cùng các cháu học sinh của tỉnh. Đây là lần thứ ba đồng chí Chánh án TANDTC thăm hỏi và tặng quà cho nhân dân tỉnh Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà học sinh dân tộc và đồng bào bị hạn hán tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận