Chuyển động

Úc: Nắng nóng bất thường, nguy cơ cháy rừng cao

Hà Mai 05/02/2024 - 12:06

Các khu vực rộng lớn ở Úc đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng khi các nhà chức trách cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng do hiện tượng thời tiết El Nino.

uc.png
Lính cứu hỏa Sở cứu hỏa nông thôn New South Wales giám sát một vụ nhỏ ở Sydney, Australia. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan dự báo thời tiết của quốc gia đã đưa ra cảnh báo sóng nhiệt tại bang đông dân nhất nước Úc, New South Wales, Lãnh thổ thủ đô Úc, Lãnh thổ phía Bắc và Tây Úc, cảnh báo nhiệt độ ở một số vùng của đất nước trên 40 độ C (trên 104 độ F) .

El Nino là một kiểu khí hậu trong đó nhiệt độ Thái Bình Dương ấm bất thường có liên quan đến các hiện tượng như lốc xoáy, hạn hán, cháy rừng và sóng nhiệt.

Dữ liệu dự báo cho thấy nhiệt độ cao ở phía Tây Sydney, thủ phủ của New South Wales, được dự báo là 39 độ C (102 độ F), cao hơn gần 10 độ so với mức trung bình tháng 2.

Điều kiện nóng và khô kết hợp với gió giật mạnh đã khiến cơ quan dự báo đưa ra cảnh báo "nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng" đối với các khu vực thuộc bang Victoria và Nam Úc.

Thời tiết nắng nóng hôm Chủ Nhật - đợt nắng nóng mới nhất đang ‘thiêu đốt’ nước Úc - xảy ra sau khi miền Đông nước này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào tháng trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Úc: Nắng nóng bất thường, nguy cơ cháy rừng cao