U19 Việt Nam-Hàn Quốc 0-6: Nỗ lực đã không thành

Lan Trần| 09/10/2014 21:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa có trận đấu mở màn với đội tuyển U19 Hàn Quốc trong vòng đấu bảng giải U19 châu Á trên sân vận động Wunna Theikdi (Myanmar).

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc là trận đấu mở màn cho vòng đấu bảng giải U19 Châu Á. Đây là trận đấu được xác định là khá khó khăn đối với U19 Việt Nam khi U19 Hàn Quốc có tới 12 lần giành ngôi vô địch trong tổng số 37 lần tổ chức giải

Thể lực, kỹ thuật chơi bóng bổng và kinh nghiệm thi đấu cũng là những thế mạnh của U19 Hàn Quốc so với các cầu thủ U19 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ U19 Việt Nam lại có sự thoải mái về mặt tâm lý khi tham gia trận đấu này.

U19 Việt Nam-Hàn Quốc 0-6: Nỗ lực đã không thành

Những phút đầu hiệp 1, U19 nhập cuộc với một lối chơi chậm mạch lạc, lùi sâu và cầm bóng chắc. U19 Hàn Quốc cũng tỏ ra thận trọng, không đá nhanh mà chơi chắc, phối hợp ở biên khá nhiều. Sau những phút thăm dò, đến giữa hiệp một, trận đấu bắt đầu thay đổi nhịp độ bằng các pha phản công nhanh tận dụng cơ hội ghi bàn của cả hai đội. Ở hiệp 1 các cầu thủ U19 Việt Nam thực sự đã chơi ngang ngửa với U19 Hàn Quốc.

Phút thứ 28, Lương Xuân Trường có pha dứt điểm về phía khung thành U19 Hàn Quốc nhưng bóng đi không chính xác. Những phút cuối của hiệp đấu, từ một quả đá phạt từ cự ly 35 mét của Xuân Trường, Tiến Dũng thực hiện cú đánh đầu về cầu môn của U19 Hàn Quốc nhưng rất tiếc bóng đã chạm xà ngang.

Các cầu thủ Hàn Quốc cũng đã tạo ra một số pha bóng gây nguy hiểm cho cầu môn của U19 Việt Nam. Và ngay ở phút cuối cùng của hiệp đấu chính thức từ quả tạt bên cánh phải, Lee Jeonbin nhận đường chuyền của Kim Seungyu, ghi bàn vào lưới của thủ môn Lê Văn Trường, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Hàn Quốc.

U19 Việt Nam-Hàn Quốc 0-6: Nỗ lực đã không thành

U19 Việt Nam đã gặp một đối thủ quá mạnh như U19 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn

Hiệp hai, các cầu thủ Hàn Quốc đã chủ động dùng sức mạnh và tốc độ uy hiếp hoàn toàn đội tuyển U19 Việt Nam và hoàn toàn chứng tỏ đẳng cấp của đội ĐKVĐ. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã thực sự vất vả khi chống đỡ các pha tấn công dồn dập của các cầu thủ đối phương.

Phút 54 từ pha lên bóng bên cánh phải, Kim Gunhee bằng pha dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Hàn Quốc. Cũng chỉ sau 6 phút Shim Jehyeok  đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Tỷ số trận đấu đã không dừng ở đó khi ở phút thứ 65, trên chấm 11m, Hwang Hee-Chan đánh bại Văn Trường, nâng tỷ số lên 4-0. Tỷ số tiếp tục được nâng lên 5-0 cho tuyển U15 Hàn Quốc khi ở phút 80, Paik Seung Ho tung cú dứt điểm  từ cự li hơn 20m vào lưới của Văn Trường.

Dù bị ghi bàn liên tiếp nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để ghi bàn thắng danh dự nhưng thật tiếc khi các nỗ lực của Văn Toàn, Công Phượng đều dứt điểm không thành trước một đối thủ quá mạnh như U19 Hàn Quốc

Thất bại 0-6 trước một đội có đẳng cấp cao hơn hẳn nhưng tinh thần mà các cầu thủ U19 thể hiện trên sân hôm nay vẫn là điều đáng tự hào.

Trận đấu này cũng là bài học để U19 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U19 Nhật Bản.

ĐI HÌNH XUT PHÁT

+ U.19 Việt Nam: Lê Văn Trường (1), Lê Văn Sơn (2), Nguyễn Phong Hồng Duy (7), Bùi Tiến Dũng (4), Lục Xuân Hưng (5), Lương Xuân Trường (6), Nguyễn Tuấn Anh (8), Phan Văn Long (19), Nguyễn Quang Hải (23), Nguyễn Văn Toàn (9), Nguyễn Công Phượng (10)


+ U.19 Hàn Quốc: Lee Taehui (1), Park Jaewoo (2), Kim Changyeon (5), Kim Hyeonug (6), Lee Jeonbin (7), Kim Gunhee (10), Suh Myeongwon (14), Kim Seungyu (17), Kim Younggyu (19), Lim Seung Yeom (20), Pak Mingyu (22).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U19 Việt Nam-Hàn Quốc 0-6: Nỗ lực đã không thành