Sáng 5/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.755 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ hiện ở mức: 23.568 đồng - 25.942 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 25.375 đồng - 25.765 đồng
Vietinbank: 25.115 đồng - 25.425 đồng
BIDV: 25.380 đồng - 25.740 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng 30 đồng chiều mua và bán ở mức 25.760 đồng - 25.830 đồng
Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,15%, xuống mức 105,59.
Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông muốn công bố thỏa thuận khoáng sản trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tối 5/3.
Thỏa thuận khoáng sản được coi là một bước tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận có thay đổi hay không.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào ngày 5/5 tới. Các nhà giao dịch hiện đang định giá một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp này.
Tuy nhiên, thuế quan vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư tiền tệ. Đồng USD giảm so với hầu hết các loại tiền tệ khác vì lo ngại về tăng trưởng chậm lại và tác động từ thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ.
Mức thuế quan 25% của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa từ Canada và Mexico đã có hiệu lực từ ngày 4/3, cùng với việc tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20%.