Tòa án địa phương

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua “Phiên tòa giả định”

Nguyễn Sự 18/03/2026 - 18:23

TAND khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp VKSND khu vực 12 – Thanh Hóa, Trường THPT Cẩm Thủy 2 (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và học sinh.

phien_toa_gia_dinh1.jpg
Hội đồng xét xử do Thẩm phán Vũ Thị Dung, Phó Chánh án TAND khu vực 12 - Thanh Hóa làm Chủ tọa phiên tòa.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo TAND khu vực 12 - Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 12 – Thanh Hóa; Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 2.

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Theo nội dung vụ án, khoảng 17h ngày 27/10/2025, do có mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, Nguyễn Đình Nam và Phạm Thanh Tùng (là học sinh lớp 10 và 12 của Trường THPT C, cùng trú tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi chặn đường, dùng xe máy rượt đuổi, chửi bới, dùng mũ bảo hiểm và gậy bằng tre đánh Nguyễn Trung Kiên (học sinh lớp 11, Trường THPT C) trên đường Quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa.

Hành vi của Nguyễn Đình Nam và Phạm Thanh Tùng gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

phien_toa_gia_dinh2.jpg
Toàn cảnh phiên tòa giả định.
phien_toa_gia_dinh3.jpg
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục và thành phần quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thông qua phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án, những quy định của pháp luật cùng hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm đã được phân tích rõ ràng, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về tác hại của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Qua phiên tòa, Hội đồng xét xử đã kiến nghị các bậc phụ huynh và thầy, cô giáo cần tăng cường việc quản lý, giám sát, giáo dục đạo đức và cách ứng xử có văn hóa cho học sinh, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, tổ chức giao lưu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu pháp luật với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường, trật tự an toàn giao thông và trách nhiệm của thanh thiếu niên trong việc chấp hành pháp luật. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của học sinh, góp phần củng cố kiến thức pháp luật và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Với hình thức trực quan, sinh động, gắn với thực tiễn, phiên tòa giả định đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua “Phiên tòa giả định”