Tuyên Quang: Đã xác định danh tính 3 nạn nhân trong vụ sập cầu

Mai Đỉnh| 12/09/2017 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ tai nạn lao động trong lúc thi công cầu bê tông, thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang đã xác định được danh tính 3 công nhân mất tích.

Các nạn nhân gồm có: Dương Minh Giới (SN 1987, trú tỉnh Thái Bình); Trần Anh Tuấn (SN 1987); Sì Văn Kin (SN 1981, cùng trú tại thôn Đầm Hồng, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Ngoài ra, 6 nạn nhân bị thương đã được sơ cứu và trở về gia đình. Không có trường hợp nào phải nhập viện.

Tuyên Quang: Đã xác định danh tính 3 nạn nhân trong vụ sập cầu

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, sáng 11/9, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm, động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân, chăm sóc người bị thương, đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền huyện Chiêm Hóa đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình 3 nạn nhân bị vùi lấp mỗi gia đình 5 triệu đồng; các nạn nhân bị thương từ 1 đến 3 triệu đồng.

Hiện công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành khẩn trương, lực lượng chức năng trục vớt các khối bê tông, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Đến cuối giờ chiều 11/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang khẩn trương thực hiện đổ đất đá làm bờ bao, dùng máy hút nước ra khỏi hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trước đó, khoảng 15h30, ngày 10/9, tại thôn Ngoan A, xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa) thuộc khu vực bờ phải của Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa xảy ra vụ sập giàn giáo thi công công trình cầu bê tông. Vụ tai nạn làm 3 công nhân đang thi công bị vùi lấp, 6 công nhân khác bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang: Đã xác định danh tính 3 nạn nhân trong vụ sập cầu