Sáng 26/2, tại Trại giam Quyết Tiến, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TAND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trại giam Quyết Tiến, thuộc Cục C10 - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân (dịp Tết Nguyên đán năm 2025).
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, cùng các đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và lãnh đạo Trại giam Quyết Tiến và các phạm nhân được giảm án.
Trước đó, Hội đồng xét giảm TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 1.246 phạm nhân. Kết quả, Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 1.244 phạm nhân.
Trong đó, quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 171 phạm nhân. Giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.063 phạm nhân từ 02 tháng đến 25 tháng và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù chung thân xuống 30 năm cho 10 phạm nhân).
Trong đợt này, Hội đồng xét giảm TAND tỉnh Tuyên Quang quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 02 phạm nhân (là phạm nhân tù chung thân đề nghị giảm xuống 30 năm).
Các phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời mong muốn các phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này trở về với gia đình, địa phương, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội; các phạm nhân đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nói riêng, phạm nhân đang chấp hành bản án nói chung tích cực cải tạo, rèn luyện để có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, đóng góp cho xã hội.