Tuyên dương các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong lực lượng Công an

Xuân Lan| 09/03/2016 17:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (9/3), Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự.

Tuyên dương các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong lực lượng Công an

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh TTXVN

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cho gần 600 tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong năm nay, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 cá nhân xuất sắc. Cũng tại buổi lễ này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân tặng Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an và Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an; truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân cho 4 đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Tẩu (Lê Tẩu) - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Đại tá Hoàng Hữu Kháng - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Liệt sĩ Trần Kim Chiến - nguyên Phó trưởng ty Công an Lào Cai (nay là Công an tỉnh Lào Cai), bà Lê Thị Minh (tức Hai Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, trong những năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trải qua chặng đường 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 - 2016), lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để có được những chiến công to lớn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an đã ngã xuống trên mặt trận công khai và cũng như trong hoạt động bí mật. Truyền thống đoàn kết thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng cống hiến, xả thân vì sự nghiệp cách mạng, hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí của các thế hệ cha anh luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an học tập, noi theo. 

Đồng thời, Đại tướng Trần Đại Quang cũng lưu ý, nhiệm vụ thời gian tới của lực lượng công an là hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới sâu sắc, mạnh mẽ các mặt công tác; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ; phối hợp hiệp đồng với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và dựa vào nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước để mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đối với các đồng chí vinh dự được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức các hoạt động thiết thực học tập, noi gương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong lực lượng Công an