Ngày 02/01/2026 (tức ngày 14/11 âm lịch), tại đền Thanh Hư, thuộc Khu di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng) đã diễn ra Lễ tưởng niệm 635 năm ngày mất của Tư Đồ Chương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán (14/11/1390 - 14/11/2025).
Các hoạt động của lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm trong 2 ngày, từ 01 đến 02/01/2026, với đầy đủ các nghi lễ truyền thống. Trong đó, ngày 01/01/2026, diễn ra lễ tại núi Phượng Hoàng và lễ cáo yết tại đền Thanh Hư; ngày 02/01/2026 dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi, dâng hương tưởng niệm và lễ tế tại đền Thanh Hư…
Tư Đồ Trần Nguyên Đán sinh năm 1325, hiệu Băng Hồ, quê ở hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ). Ông là bậc đại thần kiệt xuất của triều Trần, giữ trọng trách Tướng quốc qua ba triều vua là Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông.

Năm 1369, ông có công lớn trong việc dẹp loạn Dương Nhật Lễ, đưa Trần Phủ lên ngôi, khôi phục lại vương triều chính thống nhà Trần. Hơn 30 năm phụ chính, Trần Nguyên Đán không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trên lĩnh vực chính trị, quân sự mà còn là một nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp về văn học, thiên văn, địa lý, lịch pháp, với các trước tác tiêu biểu như “Băng Hồ ngọc hác tập”, “Bách Thế thông khảo”…
Khi về với Côn Sơn, Trần Nguyên Đán đã xây dựng nhiều công trình, góp phần hình thành quần thể danh thắng nổi tiếng với Thanh Hư Động, Cầu Thấu Ngọc, rừng thông, bãi Giễ… Đây cũng là nơi hun đúc nên tài năng, đức độ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, cháu ngoại của ông.
Năm 1390, Tư Đồ Trần Nguyên Đán qua đời tại Côn Sơn.
Ghi nhớ công lao to lớn của ông, vua Trần đã sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ và tạc tượng phụng thờ. Trải qua thời gian, đền thờ xưa không còn, đến năm 2005, Nhà nước đã cho xây dựng đền Thanh Hư trên nền nhà cũ của ông, giữa rừng tùng bách Côn Sơn.

Lễ tưởng niệm năm nay được phục dựng và nâng cấp, diễn ra trong không khí trang nghiêm, với các nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị nghi lễ và di sản văn hóa, đóng góp thiết thực cho công tác bảo tồn, khai thác giá trị Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.