Túng quá hóa liều, thiếu phụ thuê xe ô tô rồi...đem bán

Gia Ân-Huyền Trang| 07/04/2021 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tôn Nữ Phương Anh khai từng mở quán cà phê để kinh doanh nhưng do dịch Covid-19 nên khách ế ẩm. Nợ nần, Phương Anh nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái về bán hoặc đem đi cầm cố. Ngày hầu tòa, nữ bị cáo liên tục khóc lóc và né tránh ống kính phóng viên.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tôn Nữ Phương Anh (38 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2019, Tôn Nữ Phương Anh thuê mặt bằng, mở quán cà phê để mưu sinh. Mới đầu quán khá đông khách ra vào. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên việc làm ăn ngày càng khó khăn. Áp lực tiền thuê mặt bằng, trả lương cho nhân viên và nợ nần khiến thiếu phụ này nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái về đem đi cầm cố, hoặc bán lại. 

bi-cao.jpg
Bị cáo Tôn Nữ Phương Anh luôn né tránh ống kính của các phóng viên

Tháng 3/2020, Phương Anh đến một công ty dịch vụ cho thuê xe tự lái ở phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, ký hợp đồng thuê hai chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda3 và ô tô nhãn hiệu Nissan Navara.

Khoảng 1 tháng sau, từ mối quan hệ quen biết, Tôn Nữ Phương Anh đưa xe ô tô nhãn hiệu Nissan Navara đến đặt vấn đề với anh Trần Quốc L. vay 170 triệu đồng để giải quyết việc làm ăn. Phương Anh thế chấp xe ô tô, nói dối đây là xe của anh trai và đưa giấy tờ xe cho anh L. xem. Tin tưởng, anh L. cho Anh vay 170 triệu đồng, thời hạn 15 ngày. Với số tiền trên, Tôn Nữ Phương Anh đã tiêu xài cá nhân hết.

Đến tháng 5/2020, Phương Anh tiếp tục đưa xe ô tô nhãn hiệu Mazda3 đến bán cho anh Trần Quốc L. Để anh L. tin tưởng, Phương Anh đưa ra giấy ủy quyền cho, bán, tặng, thế chấp chiếc xe ô tô do mình tự làm. Nhìn giấy ủy quyền với đầy đủ con dấu của cơ quan chức năng, anh L. đồng ý mua chiếc xe ô tô trên với giá 415 triệu đồng mà không biết rằng tờ giấy đó là giả.

Nhưng mua xe đúng 7 ngày, anh L. nhận được thông tin “Phương Anh vỡ nợ, đang lẩn trốn” nên đã nhờ người bạn đăng tin bán chiếc xe đó. Một người đàn ông ở huyện Diễn Châu đã mua lại xe của anh L. Người này chỉ biết chiếc xe có “vấn đề” trong một lần đăng ảnh xe lên mạng xã hội. 

Về phần công ty cho thuê dịch vụ xe ô tô tự lái, sau khi biết Tôn Nữ Phương Anh bán xe, họ đã yêu cầu trả lại. Người đàn ông ở Diễn Châu sau đó đã trả lại xe cho công ty cho thuê xe tự lái, đồng thời yêu cầu anh L. hoàn trả lại tiền đã mua trước đó. 

Anh Trần Quốc L. sau khi trả lại tiền cho người mua đã đòi lại tiền bán xe từ Tôn Nữ Phương Anh. Thời điểm này, Anh cũng thừa nhận với anh L. do túng thiếu nên mới lừa dối và hứa sẽ trả lại tiền trong thời gian sớm nhất. Nhưng sau nhiều lần khất hẹn mà Phương Anh không thực hiện, anh L. đã làm đơn trình báo công an.

Kết luận định giá tài sản 2 chiếc xe mà Phương Anh thuê rồi đem đi cầm cố, bán có giá hơn 1 tỷ. Trong quá trình điều tra, Tôn Nữ Phương Anh và gia đình đã hoàn trả toàn bộ số tiền thuê xe và khắc phục được 109 triệu đồng cho anh Trần Quốc L., hiện còn 476 triệu đồng chưa trả.

Hầu tòa, bị cáo khóc lóc, kể khổ hoàn cảnh khó khăn, công việc làm ăn thua lỗ nên mới làm liều như vậy. “Bị cáo không ngờ chỉ việc làm đó mà phạm tội lừa đảo. Bị cáo cảm thấy rất xấu hổ. Bị cáo còn 2 con nhỏ nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, Tôn Nữ Phương Anh khóc lóc trình bày trước tòa. 

Được biết, vào năm 2014, Tôn Nữ Phương Anh từng bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Tôn Nữ Phương Anh 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải thi hành là 12 năm 6 tháng tù. Tòa cũng buộc Tôn Nữ Phương Anh phải hoàn trả lại số tiền còn thiếu cho anh L.

Bản án được tuyên, nữ bị cáo ôm mặt khóc nức. Những giọt nước mắt hối hận của thiếu phụ vì túng quẫn nên hóa liều cùng lúc thực hiện 2 hành vi lừa đảo người khác.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Túng quá hóa liều, thiếu phụ thuê xe ô tô rồi...đem bán