Giáo dục

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên cả nước

Nhóm PV 05/09/2023 09:32

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh các trường mầm non, phổ thông trên cả nước chính thức khai giảng năm học mới 2023-2024.

Tại TP Cần Thơ: Sáng ngày 5/9, hơn 248.000 học sinh các cấp tại TP Cần Thơ hân hoan bước vào năm học mới 2023 - 2024. Để chuẩn bị cho năm học mới. ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, nỗ lực khắc phục khó khăn để cho học sinh các cấp bước vào năm học mới đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã đến dự lễ khai giảng và chung vui với thầy cô cùng các em học sinh.

a1-1-.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn các em học sinh luôn chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, giàu lòng trắc ẩn, chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn; biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, có ý thức rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao; thường xuyên và học giỏi ngoại ngữ để tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa của nhân loài.

Đồng thời, tiếp tục tích cực chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, trong đó coi trọng nội dung giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và thực hành pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển vào đại học, nâng cao thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, đặc biệt là học sinh giỏi quốc gia…

Tại tỉnh Vĩnh Long: Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Măng Thít.

a4(1).jpg
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao tặng quà cho các em học sinh Trường THPT Măng Thít

Trường THPT Măng Thít là ngôi trường giàu thành tích, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia và thi đỗ vào đại học, cao đẳng luôn đạt tỷ lệ cao. Thầy và trò nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại Lễ khai giảng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đã trao tặng quà cho các em học sinh của trường.

Tại Long An: Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với thầy và trò Trường THPT Hậu Nghĩa.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Long An có 288.839 học sinh bước vào khai giảng năm học mới, trong đó, cấp tiểu học có 133.258 học sinh với 4.254 lớp; cấp THCS có 106.757 học sinh với 2.668 lớp; cấp THPT có 45.143 học sinh với 1.099 lớp. Ngoài ra, toàn tỉnh có 53.247 trẻ thuộc nhà trẻ, mẫu giáo.

Trước đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Long An bắt đầu tựu trường năm học 2023-2024 từ ngày 21/8 đến 31/8.

Tại Cà Mau: Năm học 2023-2024, Cà Mau có hơn 214.000 trẻ, học sinh và học viên tham gia lễ khai giảng. Sáng nay, thời tiết Cà Mau khá âm u, có mưa nhỏ, song các em học sinh vẫn rất háo hức đến trường từ sớm.

Ghi nhận tại Trường PTDT Nội trú Hữu Nhem – ngôi trường cấp 2 của người dân tộc Khmer duy nhất của huyện Thới Bình, do chưa được đầu tư hệ thống mái che nên ngày khai giảng của thầy và trò nhà trường diễn ra trong phòng họp hội đồng.

3(1).jpg
Học sinh Cà Mau đi dự khai giảng bằng phương tiện di chuyển đường thủy

Năm nay, Trường PTDT Hữu Nhem chỉ đón 6 em học sinh lớp 6 và tổng sĩ số của nhà trường cũng chỉ gần 30 em học sinh. Các em hầu hết là người dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

Tại điểm trường tiểu học Tân Tiến (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) hơn 600 em di chuyển bằng nhiều phương tiện đến dự lễ khai giảng. Trong đó, có hàng chục em ở những khu vực ven biển các ấp Bồ Cộ, Thuận Tạo, Thuận Thành phải đến trường bằng ghe, xuồng (phương tiện di chuyển đường thủy).

Tại Bạc Liêu: Ngày 5/9, cùng với 22 triệu học sinh cả nước, hơn 160 nghìn học sinh các cấp học trong tỉnh Bạc Liêu tưng bừng khai giảng năm học mới 2023-2024.

Tham dự khai giảng tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống khai giảng và trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi tại Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

5.jpg

TP HCM: Khoảng 1,7 triệu trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến THPT của gần 2.000 trường trên địa bàn TP.HCM chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024.

Không khí chào đón năm học mới tràn ngập khắp mọi nơi, thầy và trò TP.HCM phấn khởi, hồ hởi bước vào năm học mới với niềm tin, khí thế mới.

bi-thu-thanh-uy-tp.hcm-nguyen-van-nen-cung-cac-lanh-dao-den-du-le-khai-giang-o-truong-thpt-nguyen-thi-minh-khai-quan-3-tp.hcm..jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo đến dự lễ khai giảng ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM.

Trong năm học này, TP.HCM tăng gần 40.000 học sinh so với năm trước, trong đó bậc THCS tăng nhiều nhất với khoảng 34.000 học sinh.

Cũng như nhiều địa phương khác, lễ khai giảng tại TP.HCM gồm 2 phần chính, phần lễ và phần hội với các nội dung như văn nghệ, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn và đánh trống khai giảng, nghi thức trao cờ truyền thống… các hoạt động được tổ chức ngắn gọn, vui tươi và ý nghĩa.

hoc-sinh-tp.hcm-hao-hung-truoc-them-nam-hoc-moi-2023-2024..jpg

Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thành phố… đã đến tham dự lễ khai giảng ở nhiều điểm trường trên địa bàn TP.HCM.

Một điểm mới nổi bật của năm học này là lần đầu tiên, TP.HCM quy định cụ thể danh mục 26 khoản thu, ngoài học phí được phép thực hiện trong nhà trường. Bên cạnh đó, mỗi khoản thu có nêu rõ mức thu tối đa. Nhà trường căn cứ vào đó để xây dựng các mức thu của đơn vị mình và không được vượt quá mức quy định chung của TP.HCM.

Kim Sáng

Đồng Nai: Ngày 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ khai giảng mừng năm học mới 2023-2024 trong thời tiết thuận lợi, hơn 720.000 học sinh háo hức đến trường dự lễ khai giảng.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024 toàn tỉnh có 920 cơ sở giáo dục, hơn 720.000 học sinh ở các bậc học từ mầm non đến THPT và hệ giáo dục thường xuyên. Có nhiều trường học mới được đưa vào sử dụng, kịp thời đáp ứng trước số lượng học sinh tăng thêm so với năm học trước là 20.000 em.

anh-2..jpg
anh-4..jpg
Học sinh và giáo viên trường Song ngữ Lạc Hồng vui tươi đón chào năm học mới

Năm nay, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gọn nhẹ, vui tươi. Các học sinh được phụ huynh đưa đến trường học tập trung từ lúc 6 giờ 30 phút. Học sinh hồ hởi xem các tiết mục văn nghệ khai giảng, nghe thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, nhận khen thưởng và vào lớp để bắt đầu một năm học mới.

Năm học 2023, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp khối THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 99,40% và hệ giáo dục thường xuyên đạt 88,58%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 67,05%, trong đó nguồn tuyển sinh đào tạo từ trung cấp trở lên đạt 26,01%.

Ghi nhận tại Lễ Khai giảng trường Song ngữ Lạc Hồng, tổng số học sinh năm học 2023-2024 có 2.300 học sinh, trong đó có 710 học sinh được tuyển mới, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2023 là 100%, giữ thành tích 10 năm liên tiếp có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100%.

Trước đó vào ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 2 trường trên địa bàn huyện Trảng Bom tổ chức khai giảng sớm đó là Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức và trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn.

Thừa Thiên

Đà Nẵng: Hôm nay (5/9), hòa cùng không khí của cả nước, hơn 290.000 học sinh ở các bậc học từ mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào năm học mới 2023-2024.

danang2-2-.jpg

Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường được tổ chức trên toàn thành phố với tinh thần ngắn gọn; tập trung vào các hoạt động gồm: đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng nhà trường, đánh trống khai trường.

Được biết, toàn TP. Đà Nẵng có 33 công trình xây dựng trường học kịp hoàn thành để đưa vào sử dụng ngay đầu năm học học 2023-2024. Kết quả này, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án, đáp ứng các yêu cầu của ngành về cơ sở vật chất phục vụ các chương trình “Phổ cập mầm non 5 tuổi”, “Phòng học ngày 2 buổi bậc tiểu học”, “Phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông”, “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”, Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017-2020 và Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục”.

Năm học 2023 - 2024, Đà Nẵng tiếp tục sử dụng ngân sách để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông.

Quảng Nam: Gần 350 ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã dự lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023 – 2024. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự lễ khai giảng và động viên các trường bước vào năm học mới.

Theo đó, năm học 2023 - 2024 cả tỉnh có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số gần 346 nghìn HS (tăng hơn 3.100 HS so với năm học 2022 - 2023). Trong đó, học sinh tuyển mới lớp 1 hơn 28 nghìn HS (tăng 360 HS), lớp 6 là 29.700 (tăng 3.500), lớp 10 là 19.744 (tăng 840). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300.

quangnam-2.jpg

Theo thầy Nguyễn Hữu Hưng – Hiệu trưởng trường THPT Hồ Nghinh, năm học 2022-2023, trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn tỉnh, thầy trò nhà trường đã đoạt 36 giải, xếp vị thứ Ba toàn đoàn. 100% học sinh khối 12 đỗ Tốt nghiệp. Một ngôi trường trẻ mà đã đạt được đủ cả Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa ở tất cả các Kỳ thi, Hội thi. Sự ổn định và tăng dần về chất lượng đã khẳng định được đẳng cấp, thương hiệu của một ngôi trường trẻ mà chúng ta đã dày công xây dựng.

Tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Xuyên – Quảng Nam) ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4 Noru đã để lại được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo phòng GD&ĐT Duy Xuyên, của lãnh đạo các cấp, sự đồng hành của cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã làm đòn bẩy giúp trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đã đề ra.

Theo thầy Nguyễn Tấn Sinh – Hiệu trưởng nhà trường kết quả các hội thi đều đạt giải cao ở cấp huyện và cấp tỉnh, thi HSG cấp huyện vẫn duy trì ở tóp đầu, trường có tổng cộng 68 học sinh đạt các giải HSG, học sinh năng khiếu cấp huyện và cấp tỉnh, trong đó có nhiều em đạt giải cáo cấp tỉnh… Năm học 2023 - 2024, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có tổng số 510 HS với 13 lớp học. Thời gian qua, cùng với chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường đẩy mạnh chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục cho con em địa phương.

Quảng Ngãi: Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đón hơn 285.000 học sinh của các cấp tham gia, diễn ra long trọng, ý nghĩa và an toàn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi cho biết: Cùng với học sinh trên cả nước, hơn 285.000 học sinh của tỉnh Quảng Ngãi đã háo hức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới và Lễ khai giảng của tỉnh Quảng Ngãi được diễn ra từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng cùng ngày là tất cả các trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong.

Cũng theo ông Thái, Lễ Khai giảng năm học mới luôn hướng đến học sinh là chính và đảm bảo ý nghĩa, đặc biệt là đón các em học sinh đầu cấp như: lớp 1, lớp 6 và lớp 10, phần lớn các trường sẽ tổ chức nghi thức đón các em riêng bằng các thủ tục như: động viên, thăm hỏi, dặn dò,…sau đó mới tiến hành vào lễ chính thức.

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, Lễ khai giảng năm học 2023- 2024 tỉnh Quảng Ngãi đón hơn 285.000 học sinh, gần 600 đơn vị trường học và trên 7.000 cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham dự.

Trang Trần- Hải Nam-Minh Quân

Bình Định:

Hơn 338 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023 - 2024 .

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo nghi thức truyền thống, các trường sẽ đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục tại lễ khai giảng năm học mới. Riêng với cấp mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học bước vào năm học mới 2023 - 2024.

Kon Tum: Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Kon Tum được tổ chức đồng loạt tại trên 430 trường học, cơ sở giáo dục.

kontum-le-khai-giang-tai-truong-thpt-kon-tum.jpg
kontum-le-khai-giang-tai-truong-thpt-kon-tum-2.jpg
Lễ khai giảng tại Trường THPT Kon Tum

Trong năm học mới, toàn tỉnh Kon Tum có 359 trường mầm non và phổ thông công lập, 73 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tổng số trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum là hơn 166.000 em, trong đó có gần 96.000 trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số.

Sáng nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa nhẹ, tuy nhiên không ảnh hưởng đến buổi lễ khai giảng.

Khánh Hòa: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 529 trường, bao gồm: 204 trường mầm non, 166 trường tiểu học, 121 trường THCS, 34 trường THPT, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp cấp huyện, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

khanhhoa-hoc-sinh-khanh-hoa-du-le-khai-giang-sang.jpg
Học sinh Khánh Hòa dự lễ khai giảng sáng 5/9.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục hơn 22.100 người. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học cho các trường với tổng kinh phí ước tính năm 2023 hơn 701 tỷ đồng. Trong đó, mầm non có 37 trường, tiểu học 56 trường, THCS có 21 trường, THPT có 11 trường được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Phú Yên: Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Khắc Lễ, trước khi bước vào khai giảng năm học 2023-2024, các trường từ mầm non đến THPT trong toàn tỉnh tổ chức tựu trường từ ngày 28/8; hướng dẫn, cung cấp thông tin về trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm, cơ cấu tổ chức, biên chế lớp học, thời khóa biểu, kế hoạch hoạt động giáo dục của lớp đến học sinh và cha mẹ học sinh. Các trường phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết để học sinh tham gia học tập.

khanhhoa-hoc-sinh-phu-yen-thuc-hien-nghi-thuc-dieu-hanh-tu-ngoai-truong-tien-vao-khu-vuc-lam-le-khai-giang..jpg
Học sinh Phú Yên thực hiện nghi thức diễu hành từ ngoài trường tiến vào khu vực làm lễ khai giảng.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, ngày 4/9, tất cả các trường học trong tỉnh tổ chức tập dượt nghi lễ như: ổn định tổ chức, chào cờ, đón nhận học sinh đầu cấp vào trường, ổn định chỗ ngồi các lớp, hát Quốc ca, Đội ca, văn nghệ... Đối với cấp mầm non tập dượt “Ngày hội đến trường của bé” theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT).

Đắk Lắk: Hơn 500 nghìn học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức bước vào năm học mới năm 2023-2024 với niềm hân hoan, phấn khởi.

Theo kế hoạch, toàn ngành Giáo dục triển khai chương trình mới cho 9 khối lớp (gồm lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11) và chuẩn bị cho 3 khối lớp còn lại (lớp 5,9,12) cho năm học sau.

daklak-tiet-muc-van-nghe-chao-don-nam-hoc-moi-2023-2024.jpg
Rợp cờ, hoa chào mừng năm học mới với niềm hân hoan, phấn khởi.
daklak-rop-co-hoa-chao-mung-nam-hoc-moi-voi-niem-han-hoan-phan-khoi..jpg
Tiết mục văn nghệ chào đón năm học mới 2023-2024

Năm học 2023-2024, tỉnh Đắk Lắk có 1.009 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, ngay từ đầu năm, ngành Giáo dục đã chuẩn bị cho chu đáo cho năm học mới, đầu tư hơn 965 tỷ đồng cho việc xây mới, sửa chửa, mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục.

Hơn thế nữa, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, do vậy trình độ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn chiếm tỉ lệ rất cao (95%).

Đắk Nông: Hơn 185.000 học sinh Đắk Nông tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục Đắk Nông đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 359 cơ sở giáo dục. Chuẩn bị cho năm học mới, toàn ngành được đầu tư trên 329 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học là trên 262 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành Giáo dục đã thực hiện các gói thầu mua sách, vở cho học sinh dân tộc thiểu số, mua sắm thiết bị mầm non, bàn ghế học sinh và bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị chương trình phổ thông mới, thiết bị hỗ trợ học trực tuyến…

Lâm Đồng: Hơn 334.300 học sinh Lâm Đồng háo hức bước vào năm học mới 2023 - 2024. Toàn ngành giáo dục có 680 đơn vị trường học, bao gồm: 230 trường mầm non, 221 trường tiểu học, 158 trường THCS, 59 trường THPT, 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp. Bước vào năm học mới 2023 - 2024, toàn tỉnh có 334.375 học sinh, gồm 61.809 học sinh mầm non, 135.153 học sinh tiểu học, 90.923 học sinh THCS, 44.450 học sinh THPT và trên 2.100 học sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục Lâm Đồng phấn đấu đạt tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ 82,87%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương đạt 82%.

Văn phòng NMT Tây Nguyên

Nghệ An: Sáng 5/9, hơn 900.000 học sinh và gần 50.000 giáo viên của hơn 1.530 trường học trong toàn tỉnh Nghệ An đã hân hoan tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới 2023 -2024.

anh-4.jpg
Đoàn Đại biểu tham quan cảnh quan trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An

Năm nay, lễ khai giảng trên toàn tỉnh Nghệ An đã được các trường tổ chức đồng loạt vào 7 giờ 30 phút với hai phần gồm phần “Lễ” và phần “Hội”. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Lễ khai giảng năm nay các trường đều tổ chức ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và tâm lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng – ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

anh-1-2-.jpg
Báo Công lý và Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh trường THPT Hà Huy Tập (TP.Vinh – Nghệ An) có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 đạt tổng điểm cao nhất.

Trong ngày hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến dự lễ khai giảng và chào đón năm học mới với nhiều trường học trong toàn tỉnh.

Trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các trường căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2023 -2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học đảm bảo nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường…

Hải Yến

Thanh Hóa: "Đổi mới theo chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo" - Đây là chủ đề được ngành giáo dục Thanh Hóa xác định trong năm học 2023-2024 với mục tiêu hiện thực hóa đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hoá có khoảng 25.737/28.567 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90,09%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến, toàn tỉnh đã có 1.691/1.988 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 85,06%. Trong đó: mầm non có 574/678 trường, đạt tỷ lệ 84,66%; tiểu học 544/595 trường, đạt tỷ lệ 91,43%; THCS 522/615 trường, đạt tỷ lệ 84,88%; THPT 51/100 trường, đạt tỷ lệ 51%. Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

kgthdb.jpg
khai-giang-tieu-hoc-db-.jpg

Cũng trong năm học, việc triển khai Chương trình GDPT 2018 được các đơn vị, cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của ngành và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì ổn định.

Ở bậc học mầm non, số trẻ đến trường đạt tỷ lệ 69,9%, tăng 2,7% so với năm học trước. Ở cấp tiểu học, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; HS hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,5%; HS xếp loại đạt trở lên về phẩm chất chiếm trên 99%, HS xếp loại đạt về năng lực chiếm trên 99%.

Ở bậc THCS, tỷ lệ HS đạt hạnh kiểm/rèn luyện loại tốt chiếm 88,27%; tỷ lệ xếp loại học lực/học tập loại giỏi/tốt đạt 17,58%.

Ở cấp THPT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thanh Hóa xếp thứ 21 trong tốp các tỉnh có điểm thi cao nhất, là tỉnh có điểm 10 nhiều thứ 3 toàn quốc sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và có 1 HS thủ khoa khối B00.

Đối với giáo dục mũi nhọn, toàn ngành tiếp tục “gặt hái” thành công trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT và các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Trong đó, kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có 78 thí sinh tham gia, kết quả đạt 61 giải, đạt tỷ lệ 78,21%, xếp thứ 6 toàn quốc. Với thành tích này, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh có tổng số HS đoạt giải cao nhất toàn quốc (từ 50 giải trở lên). Đối với kỳ thi Olympic quốc tế môn Vật lý lần thứ 53 diễn ra tại Nhật Bản, HS Thanh Hóa cũng đoạt 1 HCB...

Bình Dương: Sáng 05/9/2023, trong không khí phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, hơn 520.000 học sinh của 732 đơn vị, trường học ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương chính thức bước vào năm học mới 2023 – 2024.

Năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Dương thực hiện hiệu quả các giải pháp, đạt được nhiều kết quả nổi bật: Xếp hạng 2 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tăng 1 hạng so với năm 2022, duy trì ở tốp đầu toàn quốc trong nhiều năm liền; tiếp tục đạt thành tích tốt trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia với 31 giải, trong đó có các giải Nhất, Nhì, Ba và có 03 học sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để triển khai Chương trình đối với lớp 4, 8, 11 trong năm học 2023-2024; Tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%, huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%…

truong-thcs-trinh-hoai-duc-khai-giang.jpeg
Học sinh Trường THCS Trịnh Hoài Đức dự lễ khai giảng năm học mới

Để động viên tinh thần, chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học thông minh; nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc; phổ cập tiếng Anh ở các cấp học…

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2023 - 2024 với việc trao tặng 180 suất học bổng cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc, vượt khó học tốt của 18 trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, trị giá mỗi suất 5.000.000 đồng; nhiều địa phương và các “Mạnh thường quân” cũng đã trao phần thưởng cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 và trao học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp…cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

Văn Thân

Vũng Tàu: Sáng nay, hòa chung vào không khí ngày khai trường cùng học sinh cả nước chào mừng năm học mới (2023 - 2024), cô và trò Trường Tiểu học Lưu Chí Hiếu long trọng tổ chức lễ khai giảng đón năm học mới với sự quyết tâm, lòng yêu nghề, mến trẻ để có một năm học thành công, các con chăm ngoan, khỏe mạnh và tạo dựng một ngôi trường thân thiện và phát triển.

Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Lưu Chí Hiếu đóng trên địa bàn tại (phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong giáo dục.

Toàn trường hiện có hơn 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó hơn 90% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện trường đang đảm nhận nuôi dạy hơn 1.300 cháu, được chia thành 25 nhóm lớp và các phòng chức năng.

Đến dự buổi Lễ có sự hiện diện của lãnh đạo tại địa phương; Ban đại diện hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Và đặc biệt là sự có mặt của hơn 1.300 gương mặt hồn nhiên, xinh tươi của các bé học sinh trong toàn trường.

Tại buổi lễ cô Hoàng Thị Sen, Hiệu truởng Trường Tiểu học Lưu Chí Hiếu có bài diễn văn khai giảng năm học mới 2023 – 2024, gửi đến các em học sinh những lời chúc tốt đẹp, đồng thời cảm ơn lãnh đạo cấp trên đã quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi để cô trò nhà phường dạy tốt học tốt.

Cô Hoàng Thị Sen cho biết: “Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh đã giúp Ban giám hiệu tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

quang-canh-toan-buoi-le-khai-giang-1..jpg
Quang cảnh toàn buổi lễ khai giảng.

Đồng thời, nhà trường còn luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, phục vụ tốt hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ có chiều sâu, với tinh thần trách nhiệm và ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

tru-so-cua-truong-tieu-hoc-luu-chi-hieu.jpg
Trụ sở của Trường Tiểu học “Lưu Chí Hiếu”.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm học vừa qua, nhà trường liên tục đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể xuất sắc cùng nhiều giấy khen do UBND phường 10, UBND TP. Vũng Tàu trao tặng,

Đức Trí - Phan Trà

Hà Tĩnh: Theo chỉ đạo, năm nay Lễ khai giảng tại tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức đảm bảo khoa học, trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học 2023 - 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông với việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện, toàn ngành tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các lớp đã triển khai gồm 1, 2, 3, 6,7, 10 và sẽ tiếp tục triển khai trong năm học này với lớp 4, lớp 8, lớp 11. Đồng thời, chuẩn bị điều kiện cho 3 lớp cuối cấp.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng và bước vào năm học mới 2023 -2024, trước đó, với sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá. Trong đó, nhiệm vụ chính là đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn sáng tạo.

Bá Mạnh

Huế: Hoà chung với không khí nhộn nhịp, rộn ràng của cả nước, sáng 05/9 các trường học trên địa bàn tỉnh TT-Huế đồng loạt diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024.

toan-canh-le-khai-giang-tai-truong-thpt-chuyen-khoa-hoc-hue.jpg
Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Khoa Học Huế

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023 - 2024, toàn ngành giáo dục tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xây dựng Huế là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Năm học mới 2023 - 2024, công tác đầu tư cơ sở trường lớp, bổ sung đội ngũ và tập huấn giáo viên, chuẩn bị sách giáo khoa, cơ sở vật chất… đã được triển khai đồng bộ, sẵn sàng đón học sinh đến trường.

truong-th-thcs-kim-dong-huyen-nam-dong-tinh-tt-hue-1.jpg
truong-th-thcs-kim-dong-huyen-nam-dong-tinh-tt-hue.jpg
Trường TH&THCS Kim Đồng, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế

Năm nay, toàn tỉnh có 216 phòng học được đầu tư mới, 227 phòng học được cải tạo, sửa chữa, kiên cố hóa và 215 phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh được đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo. Việc mua sắm thiết bị phục vụ cho việc dạy và học theo chương trình giáo dục mới cũng được ngành giáo dục chú trọng, ông Nguyễn Tân – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ.

canh-sat-giao-thong-tinh-tt-hue-phat-sua-cho-cac-chau-tham-du-le-khai-giang-nam-hoc-2023-2024.jpg
canh-sat-giao-thong-tinh-tt-hue-phat-sua-cho-cac-chau-tham-du-le-khai-giang-nam-hoc-2023-2024-1.jpg
Cảnh sát giao thông tỉnh TT-Huế phát sữa cho các cháu tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024

“Lễ khai giảng tinh thần phải đảm bảo ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh khi đi rà soát chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024.

Ngọc Minh

Quảng Ninh: Sáng 5/9, hòa chung không khí náo nức, rộn ràng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các thầy cô giáo, học sinh và trẻ mầm non trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã vui vẻ, hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

cac-em-hoc-sinh-truong-thpt-cam-pha-don-nam-hoc-moi-2023-2024-trong-ngoi-truong-moi-chat-luong-cao-vua-duoc-hoan-thien..png
Các em học sinh Trường THPT Cẩm Phả đón năm học mới 2023 - 2024 trong ngôi trường mới chất lượng cao vừa được hoàn thiện.

Năm học này, toàn tỉnh có trên hơn 360.000 học sinh, trẻ mầm non (tăng so với năm học trước hơn 8.300 em) học tập tại 629 trường học, cơ sở giáo dục (trong đó có trên 90% số trường, cơ sở đạt chuẩn quốc gia).

Trước thềm năm học mới 2023 – 2024, ngành GD&ĐT tỉnh đã đầu tư nguồn lực lớn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

Trong đó chi 565 tỷ đồng xây dựng 8 trường chất lượng cao; 175 tỷ đồng (cấp huyện 165 tỷ đồng và cấp tỉnh 10 tỷ đồng) sửa chữa, cải tạo trường, lớp học; chi 445 tỷ đồng mua sắm thiết bị theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018… nâng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa của cả tỉnh lên 92,1%.

Năm học mới 2023-2024, công tác đổi mới giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục được triển khai từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ trên 5 yếu tố cơ bản, gồm: Nội dung, chương trình giáo dục; phương pháp, công nghệ giáo dục; tài liệu, tư liệu, học liệu giáo dục; cơ sở vật chất, công cụ, thiết bị giáo dục tối thiểu để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018; đào tạo, bồi dưỡng phát triển, thu hút, sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Trần Khanh

Vĩnh Phúc: Sáng 5/9, hơn 500 trường và cơ sở giáo dục với gần 320 nghìn học sinh các cấp ở Vĩnh Phúc đã tưng bừng khai giảng năm học 2023-2024 mới trong tiết trời dịu mát.

Tại Vĩnh Phúc, không khí vui tươi của ngày hội “đến trường" tràn ngập trên khắp các con đường, ngõ phố, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

vpkg-1-.jpg
Lễ khai giảng Trường THPT Tam Dương (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc)

Năm học 2023-2024, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại 09 địa phương để tham dự lễ khai giảng. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành dự khai giảng tại Trường THPT Lê Xoay (huyện Vĩnh Tường); ông Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tại huyện Sông Lô; ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại Vĩnh Yên…

Thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có gần 313.000 học sinh theo học các cấp, bậc học tại các trường công lập và tư thục. Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường chuẩn bị cho Lễ khai giảng thống nhất, ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, thiết thực, có ý nghĩa và tuyệt đối an toàn. Không tổ chức thả bóng bay và các vật liệu gây ô nhiễm môi trường, nói không với rác thải nhựa… Đối với giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Thái Tôn – Ngọc Bảo

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng khai giảng năm học mới trên cả nước